Các website tìm sugar daddy sẽ là tương lai của “ngành” hẹn hò qua mạng.

George Swanson, đăng tải vào ngày 28 tháng Năm năm 2018

Dịch từ bài gốc: 5 REASONS WHY SUGAR DADDY WEBSITES ARE THE FUTURE OF ONLINE DATING

*Chú thích: Apollo là vị thần Mặt Trời trong thần thoại Hy Lạp. Trong triết học và văn học Tây phương, người ta thường lấy Apollo làm hình mẫu đại diện cho đức tính tiết độ, kỷ luật và thành toàn (individuation). Ngược lại, Dionysian (vị thần bảo trợ cho nông nghệp và rạp hát) lại được đề cập như là một hình mẫu của sự bê tha, trụy lạc và hoang đàng.

=====================================

Tất cả chúng ta đều đang chứng kiến sự “tiến hóa” của việc hẹn hò qua mạng. Đầu tiên, chủ yếu chỉ có các bà mẹ đơn thân mới dễ dàng kiếm cho họ một tay đàn ông beta, để chu cấp cho cô ấy cùng con riêng. Từ những thập niên 1990, “đặt hàng” một anh chồng qua thư (mail order bride) là hình thức phổ biến nhất trong thị trường hẹn hò qua mạng, và các website như Match.com hay OkCupid phát triển rất rộng rãi và nhanh chóng.

 

Tới năm 2010, các website hẹn hò online đã trở thành nơi tốt nhất để chị em phụ nữ sàng lọc bớt mấy tay beta, cũng như lựa chọn quan hệ với đàn ông thuộc top 20%.

Ngày nay, các trang hẹn hò qua mạng đang dần trở nên lỗi thời. Nhưng trái lại, các trang tìm kiếm sugar daddy (hay còn gọi là bố đường trong tiếng Việt) lại phất lên nhanh chóng. Không chỉ cơ sở người dùng của các app, website này mở rộng như vũ bão trong mấy năm qua, mà các mối quan hệ kiểu “bố đường – con gái nuôi” như này cũng đã được đẩy mạnh để trở nên bình thường, nhan nhản trên các phương tiện truyền thông dòng chính. Kể cả đám nữ quyền cũng tìm cách ủng hộ phong trào này. Chủ sở hữu các trang web nói trên thoải mái trò chuyện trên show của Oprah, CNN, và các show, hãng tin tức khác. Thường thì khi lên sóng, họ sẽ làm điều họ rành nhất – quảng cáo cho trang web của mình.

Nguyên do từ sự mất cân bằng trong thị trường tình dục (sexual marketplace) và sự xuống cấp của đạo đức xã hội, trở thành “con gái nuôi” (sugar baby) cho các sugar daddy là một cách mới để các cô gái kiếm tiền từ thân thể mình.

 

Nhưng, hậu quả từ việc này thì sao? Các anh em phải tự hỏi, sẽ ra sao nếu mỗi em gái trẻ đẹp ngoài kia đều nhận ra rằng em ấy có thể kiếm 1000-5000 USD một tháng bằng cách “bán” thân thể mình mà không phải chịu dị nghị từ xã hội (mấy em đó được người ta nhìn nhận như “sugar baby”, chứ có phải gái điếm đâu). Nếu vội nghĩ rằng nguồn gái trên Tinder sẽ mãi mãi luôn sẵn sàng để bạn “múc”, hãy nên biết những điều sau.

1. Các trang web tìm kiếm sugar daddy đang phát triển với tốc độ nhanh chóng

 

Một trang web tìm kiếm sugar daddy qua mạng

Trở lại năm 2012, trang web tìm kiếm sugar daddy chính vào thời điểm đó (Seeking Arrangement) vẫn còn trong bóng tối, chưa ai hay biết. Và nói thật là, chẳng mấy ai tin cậy nó. Tôi nhận được nhiều tin nhắn của các cô gái đến từ các quốc gia khác (thông qua trang web nói trên) cách Hoa Kỳ rất xa, và tôi nghĩ mấy tài khoản nhắn tin cho tôi đều là giả. Bây giờ tôi vẫn gặp phải mấy tin nhắn như vậy. Nhưng không có nghĩa rằng người ở bên kia là đàn ông hoặc gay đâu. Các cô gái được trả tiền để nhắn tin với bạn, đặc biệt là thời điểm gói thành viên (membership) của bạn sắp hết hạn.

Cho tới ngày nay, trang web này đã trở nên tốt hơn nhiều với một giao diện mới, không còn tin nhắn giả nữa, và phần hay nhất là, bạn có đủ mọi lựa chọn. Nếu đăng ký tài khoản, tôi xin đảm bảo bạn sẽ gặp được ít nhất một cô gái mà bạn đã từng thấy ở trên Tinder hoặc ở đâu đó. Và tôi cũng xin đảm bảo rằng, việc kết nối với cô ta sẽ trở nên dễ hơn rất nhiều khi ở trên web tìm “bố đường”.

Theo nhữ dữ liệu thống kê cho biết, trang Seeking Arrangement chỉ có 2 triệu người đăng ký khắp toàn cầu. Năm nay, con số đó đã tăng lên 10 triệu người dùng. Trong số đó, có 8 triệu người là sugar baby đi tìm bố đường. Nội trong Hoa Kỳ đã 3.25 triệu người dùng. Thế thì chẳng phải ta đang chứng kiến một sự bùng nổ của nạn mại dâm trên quy mô khổng lồ, được “hà hơi tiếp sức” bởi truyền thông?

2. Được phổ biến khắp trên các phương tiện truyền thông dòng chính.

Khái niệm “sugar baby” được khuấy trộn một cách chậm rãi nhưng chắc chắn vào các ấn phẩm giải trí dòng chính và văn hóa đại chúng. Mọi thứ khởi đầu vào năm 2014, khi Brandon Wade (chủ sở hữu trang web Seeking Arrangement) cùng hai em sugar baby xuất hiện trên chương trình The View của Jenny McCarthy. Họ nói về việc làm gái mại dâm ngay trên sóng truyền hình, còn người ta thì tung hô họ vì điều đó.

Làn sóng tiếp tục lan sang các series truyền hình. Một tập trong chương trình truyền hình Easy về căn bản đã khuyến khích việc trở thành sugar baby. Dĩ nhiên, nhân vật chính là một nhà hoạt động tích cực cho nữ quyền, một nhà văn (kiêm gái điếm) sống ở Manhattan. Toàn bộ lối sống xa hoa của cô này được chu cấp bởi một tay beta chăm chỉ, cày từ công việc chính qua tới việc làm phụ.

Còn nhiều ví dụ nữa, như là ví dụ phổ biến về nữ rapper da đen Cardi B chuyên hát về việc trở thành sugar baby và “kiếm tiền” từ việc đó. Một trong những ca khúc của cô ta đã cán mốc nửa triệu lượt xem, tính đến hiện tại. Hãy nghĩ cho kỹ về điều này.

 

Một bộ phim nói về việc tìm kiếm sugar daddy

3. Không phải cô gái nào cũng biết về điều này. Nhưng một khi đã biết thì…

Nếu bạn sử dụng Tinder, có thể bạn sẽ bắt gặp một cô gái công khai trên tài khoản của mình chi tiết số Venmo, một dịch vụ thanh toán qua di động (giống Momo ở Việt Nam). Họ chẳng ngại ngần hay hổ thẹn khi biến đàn ông trở thành cây ATM cá nhân của mình.

Nhưng, liệu các cô gái trên có đi xin xỏ từng đồng đô-la không, nếu họ biết dùng Google và biết search cụm từ “hẹn hò với sugar daddy qua mạng”. Họ sẽ làm gì, khi biết rằng, họ có thể kiếm bố đường, và “bố hờ” ấy sẽ cho 1000 USD một tháng, chỉ tính riêng tiền “vui chơi” của các cô em đó cùng với bạn bè.

 

Kết quả tìm kiếm cho “sugar daddy dating” trên Google…Hơn 46 triệu kết quả chỉ trong 0.41 giây…

Một khi gái có ngoại hình ưa nhìn đã nhận ra số tiền mình có thể kiếm được, cũng như lối sống của mình sẽ được cải thiện ra sao khi “thương mại hóa” thân thể mình, đa số các cô em sẽ khó lòng mà cưỡng lại được cơn cám dỗ này.

4. Đa số đàn ông đã chán ngấy “hẹn hò online” kiểu thông thường.

 

Con số đàn ông trở thành sugar daddy đã tăng 67%, chỉ tính từ năm 2014-1015.

Nếu bạn không thuôc dạng lười biếng, siêng năng rèn luyện thể hình, thì việc có được một bức hình “ngon lành” là điều khá dễ, đủ để có thể tự hài lòng với bản thân. Và rồi thì phụ thuộc hoàn toàn vào trò chơi hẹn hò online, vì bạn chỉ cần tiếp cận gái cho đúng bài bản, cho tới khi “cá cắn câu” thì xong. Nhưng, hãy đối diện sự thật. Trong môi trường hẹn hò online thông thường, đa số trường hợp, bạn chi là gã đàn ông tạm thời được cô ta “phê chuẩn”. Một thời gian sau khi được “phê chuẩn”, bạn sẽ không còn sức hút nữa.

 

Người ta đã thống kê được rằng, một người đàn ông với mức độ hấp dẫn trung bình sẽ được “lọt vào mắt xanh” của 1/115 phụ nữ trên Tinder. Con số bên trang Ok Cupid cũng tương tự. Vậy thế còn những người đàn ông không date được gái trên đó thì sao? Hẳn là họ sẽ chán thôi, đúng không? Và liệu họ có nghĩ rằng, họ sẽ thành công hơn (trong việc kiếm gái) nếu trở thành một sugar daddy trên các trang hẹn hò khác, đúng chứ? Hoặc có khi, họ sẽ trở thành “bố muối” (salt daddy, chuyên giả làm sugar daddy và nói xạo về khối tài sản của mình, cũng như “bùng” tiền sau khi đã mây mưa với gái).

5. Trả các khoản nợ sinh viên

 

Không thể không nhắc tới một sự thật đơn giản rằng, các khoản nợ của sinh viên đã rơi vào khoảng 1.5 ngàn tỷ USD với 44 triệu người vay. Hai phần ba trong số người vay là phụ nữ.

Khi đăng ký tài khoản trên trang Seeking Arrangment, tất nhiên bạn sẽ nhận ra rằng con số sinh viên nữ đăng ký trên web này là rất lớn. Tất cả đều chỉ muốn một thứ: “một chút giúp đỡ về tài chính cho việc học mà thôi”. Tiền đáng lẽ dùng để chi trả khoản nợ, thì lại bị ném vào những thứ vô bổ. Cho tới khi nợ nần chồng chất đến ngập đầu, họ mới không ngớt cố gắng tìm cách vừa trả được nợ, vừa tiếp tục được sống lối sống xa hoa trước đây. Tìm kiếm một sugar daddy hay trở thành kiều nữ* (escort) là những cách tuyệt vời để đạt được hai mục đích trên.

*Chú thích: escort (ở đây xin được dịch là “kiều nữ”) là một khái niệm khác với gái điếm (prostitute). Thường được trả tiền bởi các đại gia, người giàu, nhưng mục đích của các kiều nữ không chỉ gói gọn trong chuyện thỏa mãn nhu cầu tình dục của người thuê. Tham khảo thêm: Escort or Prostitute – What Is the Difference?

Kết luận

Không gặp phải trở ngại gì, cuộc “cách mạng đường” (sugar revolution) đang trên đà đi tới. Tôi đã chấp nhận thực trạng này. Và nếu bạn muốn chấp nhận thực tại gây sốc này, cũng như những tác động của nó lên thị trường tình dục, thay vì hoài niệm quá khứ, hãy tìm đọc bài review tôi viết về trang Seeking Arrangement.

Translator: X.T

Tham khảo bài viết liên quan:

=====================

Mỗi một like, share, comment của các bạn là một đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Chia sẻ để phát triển cộng đồng:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Donate cho tác giả tại đây để duy trì website và phát triển thêm những nội dung hữu ích khác.

Related Posts

0 0 votes
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments