Bí mật đặc biệt số 2: Đừng bỏ cuộc trong việc hẹn hò phụ nữ đẹp bằng cách kết hôn với một cô nàng kém hấp dẫn

Hãy tập trung vào việc kiếm cho mình một công việc tốt hơn. Xây dựng một chiến lược kinh doanh mới. Xây dựng thứ gì đó Online. Hãy tập trung vào việc trở nên thành công và bạn sẽ có được họ. Chỉ cần ĐỪNG BỎ CUỘC. Đừng ném cuộc đời mình như chiếc khăn tắm và đừng nghĩ tới chuyện ổn định sớm. Đừng cảm thấy thoải mái. Hãy tập trung vào việc cải thiện đời sống của mình. Hãy tìm kiếm những chỗ mà bạn có thể cải thiện được ngay lập tức. Một trong những chỗ dễ kiếm nhất để cải thiện ngay lập tức đó là bắt đầu “dọn nhà”. Hãy xem vòng tròn quan hệ bạn bè của mình. Ai đang kiềm hãm bạn? Ai đang cố giữ bạn lại ở trong xô như mấy con cua? Điểm thú vị về mấy con cua đó là nếu bạn để một con cua trong xô, con cua sẽ không cố gắng để thoát ra, nhưng nếu bạn để nhiều con cua ở trong xô, chúng sẽ cố gắng kéo tất cả cùng xuống, chúng sẽ không để cho bất kỳ con nào thoát ra được. Ai đang kiềm hãm bạn trong cuộc đời? Ai đang cố ngăn bạn trở nên thành công? Bởi vì đây là chìa khóa rất quan trọng để bạn có thể thu hút được phụ nữ đẹp. Hãy tìm ra những ai đang giữ chân hay ngáng đường bạn khỏi việc thành công, những ai không giúp đỡ bạn hay mỗi khi bạn có ý tưởng gì đó mới, họ đều cố gắng triệt hạ nó.

Nhân tiện thì tôi muốn nói thêm đó là bạn nên giữ ý tưởng cho riêng bản thân mình. Đừng cho ai biết cả. Khi bạn có một ý tưởng tuyệt vời hay bạn hào hứng về thứ gì đó, đừng có chạy ra ngoài đường và kể hết cho mọi người biết (bởi vì đó là điều mà hầu hết mọi người đều làm): Họ ra ngoài và nói cho người khác nghe ý tưởng của mình, họ nói với hàng xóm, họ nói với gia đình, họ nói với đồng nghiệp. Điều tiếp theo bạn cũng đoán được rồi đấy, họ đã tự nói ra ý tưởng của mình, họ đã tự vắt kiệt trí tuệ của mình cho người khác biết trong khi tốt hơn hết là họ nên giữ nó cho riêng bản thân, và kết cục là họ tự giết chết luôn ý tưởng của chính mình. Hãy tập trung vào việc biến ý tưởng đó trở thành hiện thực. Hãy để nó tự lên tiếng. Bạn không nên nói thay nó. Hãy để sự thành công của bạn lên tiếng. Nếu đó là một ý tưởng tuyệt vời, nó sẽ tự chứng minh được. Nó có vận hành được hay không? Thị trường có muốn nó không? Nó sẽ tự nói lên được.

Đây là chiếc chìa khóa cực kỳ quan trọng để có được phụ nữ hấp dẫn. Và lý do tại sao tôi nói những điều này là vì: Phụ nữ có ngoại hình trung bình, tầm thường sẽ không thúc đẩy bạn làm điều đó. Họ sẽ có xu hướng khiến bạn cảm thấy thoải mái, hài lòng với vị thế hiện tại của mình, bạn sẽ mãi ở vị trí công việc tầm thường của mình, bạn không cần phải cố gắng làm gì nữa cả. Benjamin Franklin cũng đã từng nói “Hầu hết đàn ông chết ở tuổi 25, nhưng chúng ta không chôn họ cho đến khi 75 tuổi”. Ý của ông ấy là sao? Ý của ổng là hầu hết nhiều gã đã bỏ cuộc ở tuổi 25 rồi. Họ kết hôn. Họ ổn định. Họ cảm thấy thoải mái. Từ độ tuổi 25 cho tới ngày chôn, họ thật sự đã chết rồi. Chúng ta chỉ chờ để chôn họ mà thôi. Đừng giống những gã như vậy. Đừng ném cuộc đời phung phí như thế. Đừng vứt bỏ cơ hội của mình. Và cơ hội này còn gấp bội nếu bạn còn đang ở độ tuổi 20. Những chàng trai đang ở độ tuổi 20 cần phải được giáo dục rất nhiều. Đối với những bạn đang ở độ tuổi 20, đừng mắc phải sai lầm nghiêm trọng nhất mà gần như những người trạc tuổi bạn mắc phải đó là: Kết hôn và ổn định với một cô nàng kém hấp dẫn, thừa cân. Bởi vì phụ nữ đẹp hiện tại đang phớt lờ bạn. Họ không thèm nói chuyện với bạn, bởi vì bạn chưa thành công. Và họ biết điều đó. Bạn vẫn chưa trưởng thành. Đừng trở nên chưa trưởng thành mà lại ổn định với một người phụ nữ mà bạn không hề bị thu hút. Cô ta sẽ trở thành một “bạo chúa” ngang ngược sau đó mà thôi, tất cả bọn họ đều vậy.

Bạn cần phải tin tưởng vào bản thân mình. Hãy thúc đẩy bản thân nhiều hơn. Chứng tỏ sự trưởng thành của mình. Chứng tỏ sự chững chạc của mình, rằng bạn có thể làm được và bạn có thể tạo dựng một cuộc sống mà bạn vô cùng tự hào, tạo dựng một cuộc sống mà phụ nữ đẹp rất muốn là một phần trong đó. Tất cả bọn họ đều muốn trở thành một phần trong cuộc sống của một gã thành công về mặt tài chính, trí tuệ, tâm trí và thể chất. Đó như là một chàng trai trong mơ của bất kỳ người phụ nữ đẹp nào. Đối với họ, điều đấy mới tương xứng. Đó là điều tốt nhất mà vẻ đẹp của họ có thể thu hút. Và nếu như bạn đạt được những loại thành công đó, bạn xứng đáng có được họ. Bạn xứng đáng có được họ và bạn sẽ có được họ, chỉ cần đừng bỏ cuộc. Đừng từ bỏ.

Đừng để bị phân tâm bởi tất cả đám người ngoài kia hay tất cả những thứ phiền nhiễu trong đời bạn, những lời nói rằng bạn phải làm thế này, bạn phải làm cái kia. Hãy sử dụng bản năng của mình và tắt hết những tiếng ồn đó đi, tắt hết TV và hoàn thành công việc của mình. Hãy ngừng chú ý đến những bộ phim cứ liên tục truyền bá ngày càng nhiều những thông điệp, để khiến bạn tin rằng mẹ đơn thân là người hùng và đàn ông là lũ xấu xa. Hãy ngừng nghe theo tất cả những thứ đó. Ngừng lãng phí thời gian của mình. Ngừng chơi game. Ngừng ngay tất cả những việc làm mà nó không giúp bạn có được phụ nữ đẹp. Ngừng trốn tránh khỏi thực tại. Tất cả những điều đó đều là chủ nghĩa trốn tránh hiện thực mà thôi, nó không giúp bạn khá hơn đâu. Nó chỉ cung cấp cho bạn vẻ ngoài bóng bẫy, nó chỉ khiến lượng đường trong bạn cao lên chứ nó không hề kết dính tới thực tại, thứ duy nhất dính vào thực tại đó là những thứ mà bạn tạo ra được từ bên trong mình, những thứ từ sâu bên trong.

Đây là những thứ mà bạn sẽ cần để trở nên thành công, đây là chiếc chìa khóa mà bạn sẽ cần để trở nên thành công, để có được một công việc tốt hơn hay tự xây dựng một kế hoạch kinh doanh của chính mình – thứ mà cực kỳ dễ dàng ngày nay nhờ vào Internet. Bạn có thể xây dựng thứ gì đó Online trong vòng 1 ngày và có thể vận hành ngay trong ngày mai. Bạn có thể vận hành trên Website và tạo một tài khoản PayPal để thực hiện việc thanh toán. Mọi thứ trở nên rất dễ dàng. Tất cả những gì bạn cần là sản phẩm. Thứ gì đó mà thị trường muốn, và rao bán nó, bán sạch bách nó. Bạn chỉ cần trở nên thành công. Gì cũng được, làm bất cứ thứ gì bạn cần để tìm ra nó. Nếu bạn chưa biết sản phẩm gì, nếu bạn chưa thành công, bạn cần phải tìm kiếm từ trong tâm can, từ trong tim gan của mình. Bạn đam mê làm thứ gì nhất? Thứ gì dẫn lối bạn? Bạn thích làm việc gì nhất? Bạn biết rành về thứ gì nhất? Và hãy ra ngoài kia rồi tạo ra sản phẩm xung quanh điều đó. Hoặc nếu như bạn không có sản phẩm của riêng mình thì hãy tìm đến những sản phẩm đã phổ biến sẵn. Quan trọng là cách bạn tiếp thị, quảng cáo nó mà thôi. Có rất nhiều sản phẩm rác rưởi ngoài kia với cách tiếp thị tuyệt vời khiến cho nó được bán ra rất nhiều. Lại có những sản phẩm rất tuyệt vời nhưng không bao giờ ra nổi thị trường bởi vì khâu quảng cáo, tiếp thị quá tệ. Nếu như bạn không phải là một doanh nhân, nếu bạn không muốn bắt đầu tự vận hành kinh doanh của riêng mình bởi vì có rất nhiều việc phải làm, nhiều thứ liên đới vào, nhiều rủi ro, nếu như bạn không muốn làm thế và bạn chỉ muốn cố gắng thăng tiến trên nấc thang trong công ty hay bạn muốn có một công việc khác kiếm ra nhiều tiền hơn, thì bạn cần phải tìm đến nơi có tiền. Bạn cần phải thêm chút gia vị trong lý lịch nghề nghiệp của mình. Bạn cần phải nói với người chủ những gì mà họ muốn nghe. Và đừng cảm thấy tồi tệ về việc đệm lý lịch nghề nghiệp của mình. Nhiều người hay nói “Đừng đệm lý lịch của bạn, đó là việc làm phi đạo đức, đừng làm thế”. Đâu có nghĩa là bạn nói dối họ hoàn toàn đâu. Thật ra không có gì sai cả khi bạn bơm thêm một chút trong lý lịch của mình, cho nó thêm một chút mù tạc lên đó, bởi vì tất cả những người mà bạn đang cạnh tranh để có việc làm đều đang làm việc y hệt như vậy. Và nhà tuyển dụng họ thừa biết điều này. Một vài học trò của tôi từng là nhà tuyển dụng và họ nói với tôi y hệt như thế, đó là họ đã biết trước rằng 70% những gì trên lý lịch của ứng viên có thể là bịa đặt, nhưng tất cả những gì mà họ quan tâm đó là liệu họ có thể bán lại ứng viên đó cho những người chủ hay không. Và để xem liệu ứng viên đó đủ độ bóng bẩy và sắc sảo để vượt qua được điều đó (bởi vì nhà tuyển dụng sẽ không được hoa hồng nếu như ứng viên không được tuyển) hay không. Về cơ bản thì thế này, ứng viên có thể đến phỏng vấn với một lý lịch nghề nghiệp hoàn hảo, và tất cả thông tin trên đấy có thể đều là sự thật, nhưng nếu như ứng viên trông có vẻ không phù hợp và nhà tuyển dụng không thấy được rằng anh ta có thể vào và làm tốt công việc, thì điều đó không quan trọng với nhà tuyển dụng nữa, anh ta vẫn có thể bị loại. Mặt khác, nếu như lý lịch của bạn nhìn là biết bơm thêm vào rồi, một chút mù tạc nè, một chút Steriod, một chút đệm, và bạn trông rất vừa với vị trí được tuyển, bạn biết bạn đang nói gì, bạn cho nhà tuyển dụng thấy được rằng bạn có thể vào và làm tốt công việc, bạn hào hứng và sẵn sàng, bạn biết cách tiếp thị và chào bán bản thân. Lúc này, họ sẽ thúc đẩy giúp bạn. Và khi bạn được thuê, họ sẽ có được phần hoa hồng to tổ bố. Và còn tùy thuộc vào loại công việc, họ có thể nhận được hoa hồng tới 6 con số. Hoa hồng càng cao khi họ có thể khiến ai đó được thuê với vị trí cao, và tôi đang chỉ dạy các bạn những điều này bởi vì đây là phần việc trở nên thành công về mặt tài chính.

Hãy học hỏi, biết thêm về tiền bạc, học thêm cách để đầu tư, nơi để đầu tư, nơi để bạn bỏ tiền của mình vào để từ đó kiếm thêm nữa. Chỉ cần bạn đừng bỏ cuộc. Đừng bỏ cuộc. Đừng từ bỏ. Đừng bỏ cuộc rồi bắt đầu làm những công việc đào ống cống trên đường hay đi giao hàng, làm bảo vệ. Những thứ đó chỉ dành cho những gã đã bỏ cuộc, đó là những gã đã lỡ khiến bạn gái mình có bầu. Giờ đây họ bị mắc kẹt trong chính công việc của mình. Đó là những gã đã lỡ dính vào những cô nàng tiệc tùng, hay như nhiều kỳ cựu trong làng PUA cũng đã lỡ khiến những cô nàng tiệc tùng có thai rồi ôm hận. Chỉ cần bạn đừng bỏ cuộc.

Hãy tin tưởng vào bản thân mình. Người duy nhất tin tưởng vào bạn chỉ có chính bạn mà thôi. Cũng đừng quay sang gia đình, mong đợi sự hỗ trợ từ anh chị em hay bất kỳ thứ gì, dẫu cho họ sẵn sàng giúp đỡ thì bạn cũng đừng mong đợi nhiều vào đấy, chỉ dựa vào chính mình mà thôi. Đây cũng là tất cả những phần việc để trở thành một người đàn ông, đó là trở nên tự chủ, trở nên độc lập, không dựa dẫm bất kỳ ai ngoại trừ chính bản thân mình. Hãy sử dụng bản năng. Thúc ép bản thân. Hãy học cách thúc đẩy bản thân. Hãy học cách chào bán bản thân. Hãy học cách tiếp thị bản thân. Hãy học cách đóng gói bản thân. Để bạn có thể có giá trị trên thị trường.

Đây là những bước đi để bạn trở nên thành công nếu như bạn chưa thành công. Và khi bạn đã thành công sau khi bạn đã làm ra thứ gì đó thành hiện thực, sau khi bạn cày nát cả đít, thì hãy ra ngoài kia và có được những cô nàng xinh đẹp nhất có thể, bởi vì bạn xứng đáng có được họ. Bạn sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp mà mình có thể tạo dựng được bởi vì bạn xứng đáng với điều đó. Bạn kiếm được nó, bạn xứng đáng có nó. Chỉ cần đừng bỏ cuộc. Hãy tạo dựng một cuộc sống cho bản thân để bạn có thể tự hào về nó, một cuộc sống mà bạn thật sự muốn sống. Hãy thiết kế cuộc sống theo ý muốn của mình. Bạn cần phải từ bỏ những người bạn từ thời trung học đi, từ bỏ tất cả những người bạn từ thời đại học nếu họ không đi chung đường với mình nữa, và cũng đừng cảm thấy tồi tệ vì điều đó. Họ là những người trưởng thành, họ cũng cần phải tự chăm sóc cho chính mình. Bạn cần phải tách biệt bản thân ra khỏi những người có tầm nhìn, kỳ vọng thấp trong cuộc sống. Họ cần phải tự có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình. Việc của bạn không phải là cứu rỗi họ. Việc của bạn là phải tự cứu lấy chính mình trước, rồi sau đó mới cứu những người khác.

Hãy bắt đầu kết nối với những người thành công hơn bạn, hãy bắt đầu lắng nghe những người thành công hơn bạn, hãy bắt đầu phản chiếu những người mà bạn muốn mình trở thành, hãy ngừng thần tượng tất cả đám diễn viên, bạn biết đấy, một vấn đề nhức nhối lớn trong xã hội ngày nay đó là chúng ta thần tượng hóa đám diễn viên, nhất là ở Hollywood. Bọn họ thật sự đã làm những gì? Bọn họ đéo làm được cái mẹ gì cả. Bạn biết bạn nên thần tượng ai không? Bạn nên thần tượng doanh nhân, những doanh nhân thành đạt. Đó mới là những người bạn nên thần tượng. Rất nhiều đám diễn viên, đám người nổi tiếng và siêu sao thể thao, bạn có biết bao nhiêu lần đám người này nổi cộm trên Yahoo News sau khi sự nghiệp của bọn họ kết thúc không? Sau 5 đến 10 năm, bọn họ đều có cùng một câu chuyện, đó là: Bọn họ bị phá sản hay đang phải bán những dinh thự của mình. Giờ thì họ không thể nào có thêm vai diễn nữa. Tôi cũng hay đề cập đến vấn đề này đó là: Rất nhiều diễn viên, vấn đề của mỗi diễn viên đó là họ phải luôn lăn lộn để có được vai diễn, bạn phải luôn có hợp đồng để tránh việc trở nên bị phá sản. Cũng giống y hệt như nhiều vận động viên. Tại sao tất cả bọn họ lại có kết cục bị phá sản? Bạn cũng thấy đấy, họ đều kể một câu chuyện, một gã từng kiếm được 60 triệu đô xong giờ vô gia cư luôn. Nghe thật điên rồ. Bạn sẽ không bao giờ nghe điều đó từ những doanh nhân thành đạt. Bạn sẽ không bao giờ nghe “Xem kìa, cựu triệu phú tự thân giờ đây đã vô gia cư”. Bạn sẽ không bao giờ nghe được câu chuyện đó. Không bao giờ. Bạn biết tại sao bạn không bao giờ được nghe không. Bởi vì doanh nhân thành đạt họ biết Làm thế nào để tự đứng dậy trên chính đôi chân của mình. Bạn có thể để họ ở ngoài đường, bạn có thể lấy hết tất cả tiền bạc của họ và cho họ những người hàng xóm tồi tệ nhất có thể. Nhưng chỉ 1 vài năm thôi, họ sẽ quay trở lại, thậm chí còn nhanh hơn nữa, họ sẽ tự đứng lên được bằng chính đôi chân của mình, bởi vì họ biết cách để kiếm ra tiền bạc, họ biết cách làm thế nào để tạo ra cơ hội từ con số 0. Đây mới chính là những người đàn ông mà bạn nên thần tượng, đây mới chính là những người đàn ông mà bạn nên phản chiếu bản thân mình. Tất cả đám diễn viên và siêu sao thể thao, nhất là diễn viên, tôi cảm thấy rất bối rối không hiểu tại sao nhiều người trong số chúng ta lại đi bơm cái tôi thêm cho đám này, các bạn hãy nhìn kỹ xem bọn họ đang làm gì, nghiêm túc đấy, bọn họ thật sự đang làm những gì? Bọn họ sản xuất ra những thứ phi đạo đức. Bọn họ sản xuất ra những thứ hư hỏng. Bọn họ sản xuất ra những thứ phá nát xã hội, và bọn họ còn đi thuyết giáo những thứ này nữa. Bọn họ là phần tử xấu trong xã hội, thế nhưng lại có rất nhiều người tôn thờ họ bởi vì những bộ phim mà họ đóng, những nhân vật mà họ diễn. Rồi chúng ta còn có thêm những TV show nơi mà bọn họ làm ra toàn bộ tiểu sử của diễn viên, như nơi mà bọn họ bắt đầu, từ những rạp chiếu phim nhỏ rồi sau đó tiến lên, rồi vươn ra được Hollywood bằng chính thực lực của bản thân. ĐÉO CÓ CÁI QUẦN QUÈ GÌ TO TÁT HẾT Á. Tôi nhìn vào họ và ngẫm lại những ngôi sao từ những năm 1980, thậm chí 1990. Nhìn xem, giờ bọn họ chả còn đồng xu nào cả, bởi vì đâu còn vai diễn nào cho họ nữa.

Hãy chọn doanh nhân, hãy chọn doanh nhân thành đạt. Anh ta luôn biết cách để kiếm ra tiền bạc và rất nhiều trong số họ cũng đã mắc sai lầm từ lần này sang lần khác. Họ có bị phá sản. Nhưng chuyện gì xảy ra sau đó? Họ có lên TV rồi khóc bài ca tội nghiệp tôi quá không? Không. Họ tự đứng dậy và tìm ra cách để quay trở lại. Họ tìm ra hướng đi khác. Họ nhìn ra cơ hội mới và họ hối hả, họ ra ngoài và họ khiến mọi thứ xong xuôi. Không viện cớ. Bạn biết tại sao không? Bởi vì họ là đàn ông. Đây mới là những người mà bạn nên ngưỡng mộ. Đây mới là những người mà bạn nên noi theo mà học hỏi, chứ không phải diễn viên. Được chứ. Không phải đám diễn viên Hollywood chúa hề. Bọn họ chả làm được cái vẹo gì cả. Bọn họ chả làm gì để giúp đỡ cho xã hội. Doanh nhân thành đạt, họ tạo ra việc làm. Họ là những người sáng tạo, họ làm cho quốc gia trở nên thịnh vượng, họ tạo ra của cải. Đó mới là thứ mà chúng ta cần. Họ đang làm những thứ tuyệt vời cho xã hội. Họ quyên góp từ thiện bởi vì họ có tiền để làm được điều đó. Họ mới là những người mà chúng ta cần phải nhìn nhận và noi theo. Họ là những người đàn ông mà bạn cần phản chiếu chứ không phải diễn viên, không phải vận động viên. Đối với vận động viên thì chúng ta có thể giữ họ ở vị thế cao hơn diễn viên bởi vì để trở thành vận động viên, chúng ta cần nỗ lực rất nhiều, cần rất nhiều sự đấu tranh, cam kết, khó khăn buộc bạn phải vượt qua. Tuy nhiên, thậm chí cho dù họ là vận động viên tuyệt vời như thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng không thật sự tốt trong khoản đầu tư tiền bạc hay học cách nắm bắt cơ hội từ con số 0. Để trở thành một vận động viên, bạn chỉ cần có kỹ năng mà bạn cần phải có, sẽ tốt hơn nữa nếu đó là kỹ năng mà bạn được ông trời phú cho, nhưng để trở thành một doanh nhân ra ngoài kia và tạo ra tài sản từ con số 0, thì đó là một việc rất phi thường. Đó là một kỹ năng phi thường. Và tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta, tôi thật lòng muốn các bạn nên học kỹ năng đó, chính là: Làm thế nào để kiếm tiền. Làm thế nào để tạo ra cơ hội từ con số 0. Làm thế nào để gấp rút làm được điều đó.

Đừng bỏ cuộc. Khi bạn trở nên thành công, bạn sẽ có được những người phụ nữ hấp dẫn nhất ngoài kia và hãy nhìn những gã thành công về mặt tài chính mà xem, bọn họ có được những người phụ nữ nóng bỏng nhất. Tôi chưa bao giờ thấy một gã giàu có, thành công lại cặp kè cùng một cô nàng thừa cân cả. Bạn có bao giờ thấy một gã rất giàu có và thành công lại hẹn hò với phụ nữ béo không? Không, bạn chưa bao giờ thấy và bạn cũng sẽ không bao giờ thấy đâu. Bởi vì những gã giàu có, thành công sẽ chọn lấy những em nóng bỏng, trẻ trung và thon gọn nhất. Bọn họ có những lựa chọn theo ý mình, bọn họ có được thứ bọn họ muốn. Bạn muốn mình ở được vị trí như vậy? Bạn muốn mình trở nên thành công? Hãy tắt hết những sự xao nhãng đi. Tắt hết TV đi. Ngừng xem và nghe theo những bộ phim Hollywood. Ngừng tôn thờ đám diễn viên mà hãy noi gương doanh nhân. Hãy bắt đầu nhìn vào những doanh nhân khiến mọi thứ trên đời này xuất hiện, những người biết tạo ra cơ hội từ con số 0, những người bắt đầu từ con số 0 và trở thành triệu phú trong vòng 1 năm. Đó là những gì mà bạn muốn mình làm. Bạn muốn mình học được nhiều kỹ năng để có thể đạt được điều đó và sớm hay muộn gì bạn cũng sẽ có được những người phụ nữ tốt nhất ngoài kia. Chỉ cần nhớ cho tôi một điều: ĐỪNG BỎ CUỘC.

Chia sẻ để phát triển cộng đồng:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Donate cho tác giả tại đây để duy trì website và phát triển thêm những nội dung hữu ích khác.

Related Posts

0 0 votes
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments