Bí mật số 26: Phụ nữ đẹp cho số điện thoại của mình ở mọi lúc mọi nơi

Không có gì khiến tôi ngạc nhiên cả khi mà tất cả những người theo học các khóa học của dân PUA hay mấy trang hướng dẫn hẹn hò qua mạng, họ đều phấn khởi khi được dạy cách lấy được số điện thoại từ một người phụ nữ đẹp. Giống như hầu hết nhiều người, bọn họ không hề hay biết rằng: Phụ nữ đẹp đưa số điện thoại của mình cho đàn ông, mọi lúc mọi nơi. Đó chả phải là một kỳ tích gì đâu. Làm được điều đó không khó khăn đến vậy. Quan trọng hơn nữa, sự thật đó là: Lấy số điện thoại từ phụ nữ đẹp khá là dễ dàng. Nếu bạn trò chuyện với cô ta và thể hiện cho cô ta thấy rằng bạn không phải là một thằng dị hợm hay bất thường, và bạn xin số điện thoại của cô ta, thì 9/10 trường hợp, cô ta sẽ đưa số điện thoại của mình cho bạn. Đây không phải là một kỳ tích đáng kinh ngạc gì đâu. Nó không có gì đặc biệt cả và nó không có ý nghĩa gì cả. Vì thế, khi một người phụ nữ đẹp đưa cho bạn số điện thoại của cô ta, không may thay, cô ta chưa hề có ý định đi chơi cùng bạn, chưa hề có ý định nghe cuộc gọi của bạn, cái cô ta cần và muốn chỉ là sự chú ý mà thôi. Cô ta muốn điện thoại của cô ta lúc nào cũng rung và vang lên, phụ nữ đẹp yêu thích sự chú ý, họ thích cảm giác được thèm muốn, phụ nữ đẹp không thể sống thiếu sự chú ý, nó như là không khí đối với họ vậy, họ không thể thở được nếu như không có nó. Bạn đơn giản cũng chỉ là một con tốt khác bị cô ta lợi dụng để lấy sự chú ý. Đó là tất cả những gì cô ta muốn từ bạn. Và một khi cô ta hút cạn sự chú ý của bạn như một con ma cà rồng, cô ta sẽ để cho bạn mục rữa ở đấy. Lấy được số điện thoại của cô ta chỉ là một bước đi rất nhỏ, đấy không phải là hồi kết của cuộc chơi, nhưng đối với hầu hết nhiều người, chỉ vì bọn họ có được số điện thoại của cô ta, họ giả định một cách kỳ diệu rằng cô ta sẽ đi chơi với họ, và bọn họ sẽ phải lòng rồi yêu nhau, họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Mọi thứ không diễn ra như vậy đâu anh bạn. Lấy được số điện thoại của cô ta chỉ là sự khởi đầu. Bạn có bao giờ tự hỏi: Cách mà những người thất bại với phụ nữ đẹp lấy số điện thoại không? Đây là cách họ làm nè: Họ tiếp cận cô ta, pha trò với cô ta, họ sử dụng mấy câu thoại sẵn có, họ sử dụng thói quen PUA hay kể mấy câu chuyện hài, tếu. Và trong lúc cô ta đưa cho họ số điện thoại của mình, họ không hề nhận ra rằng cô ta đã phân loại họ trong đầu rồi. Tại sao ư? Bởi vì họ trông chả khác gì đám yếu kém còn lại mà cô ta đã từng đưa số điện thoại cả. Dẫu cho đêm đó bạn đã thực hành chiến thuật của mình hoàn hảo đến mấy, cô ta vẫn sẽ phân loại bạn trong đầu vào cùng với tất cả những gã khác đều đang cố chui vào quần cô ta. Bởi vì tất cả chúng ta đều mắc một sai lầm chết người, đó là: Bạn tiếp cận cô ta. Rất nhiều người trong số các bạn thích tranh luận về vấn đề này, thích nói về cách mà các bạn tiếp cận gián tiếp hay sử dụng chiến thuật đỉnh của mình các kiểu. Đừng giết chết bản thân như vậy. Phụ nữ xinh đẹp thừa biết chính xác những gì mà bạn đang dự định trong đầu. Khoảnh khắc mà bạn tiếp cận mở cuộc đối thoại với họ, họ đã mặc định cho rằng bạn đang tán tỉnh họ rồi. Phụ nữ đẹp là phụ nữ có vẻ đẹp tuyệ犀利士
t đỉnh nhất trên hành tinh này. Dẫu cho bạn không tán tỉnh cô ta, thì vì lý do nào đó, cô ta cũng sẽ mặc định cho rằng bạn có ý định như thế nếu như bạn bắt chuyện với cô ta, rằng bạn thật sự tán tỉnh cô ta, cho dù bạn có ý định đó hay không. Và ngay khi cô ta điền số điện thoại của mình vào điện thoại của bạn, cô ta đã phân loại bạn vào ngăn nào trong đầu rồi. Cô ta biết rằng, cô ta sẽ không bao giờ nhấc máy khi bạn gọi, nhưng cô ta cũng không cảm thấy phiền khi bạn gọi cô ta, bởi vì cô ta muốn điện thoại của mình rung và vang lên. Cô ta sẽ chỉ muốn nghe chuông bạn gọi từ 1 đến 2 lần, sau đó, cô ta sẽ không muốn nghe bạn gọi nữa. Cô ta chỉ muốn biết rằng bạn đã gọi cho cô ta, như thế là đủ để cô ta loại bạn ra khỏi cuộc chơi rồi, cô ta đã bắt thóp được bạn. Và rất nhiều gã kém cỏi ngoài kia, rất nhiều gã tệ hại cứ đưa cho cô ta sự chú ý như thể điều đó chả là gì cả. Do vậy, trước tiên, cô ta sẽ phân loại bạn trong đầu, tiếp theo đó, cô ta sẽ đưa cho bạn số điện thoại của mình. Giây phút mà bạn tiếp cận cô ta, cô ta đã phân loại bạn sẵn trong đầu rồi, điều đó có nghĩa là cô ta sẽ không bao giờ bắt cuộc gọi của bạn. Cô ta sẽ không bao giờ phản hồi tin nhắn của bạn và cô ta sẽ không bao giờ đi chơi với bạn. Tất cả thời gian mà bạn đã dành ra cho cô ta, nó đáng ra đã có thể trở nên hiệu quả hơn, được lên kế hoạch thực hiện một cách tỉ mỉ hơn nếu như bạn không làm những việc mà mấy thằng kém cỏi hay làm, nó khiến bạn phí phạm cả thời gian và sức lực chỉ để tán tỉnh một người phụ nữ không hề có ý định gặp lại bạn lần nào nữa.

Bạn chỉ cần tập trung dành thời gian cho một việc đơn giản đó là ngồi ở đâu đó, chuộng nhất là ở những nơi mà nhiều phụ nữ đẹp ra vào cả ngày. Lấy Starbucks làm ví dụ tiếp nhé, vì nó ở khắp mọi nơi, và phụ nữ đẹp rất thích đến đấy cả ngày dài. Hãy tập trung vào việc đến Starbucks, mang theo laptop của bạn và ngồi đấy làm cho xong việc của mình trong lúc phụ nữ đẹp bước ra bước vào. Tôi đảm bảo với bạn là sẽ có một vài người tiếp cận bạn, hãy cho họ cơ hội để tiếp cận bạn và họ sẽ làm thế, và khi phụ nữ tiếp cận bạn và đưa bạn số của họ, tỉ lệ mà cô ta không coi trọng cuộc hẹn với bạn sẽ cực kỳ thấp. Bạn luôn luôn muốn đặt bản thân mình ở vị trí mà ở đó có nhiều phụ nữ đẹp vây quanh, rất rất nhiều phụ nữ hấp dẫn vây quanh. Rồi sau đó, hãy cho họ cơ hội để tiếp cận bạn, cho họ cơ hội để mở lời với bạn. Hãy để họ đầu tư vào bạn, hãy để họ theo đuổi bạn, và họ sẽ làm vậy. Và nếu như cô ta đã tiếp cận bạn, mỗi khi bạn gọi cho cô ta, đoán xem, cô ta sẽ bắt máy, mỗi khi bạn nhắn tin cho cô ta, cô ta sẽ hồi đáp, và mỗi khi bạn rủ cô ta đi chơi, cô ta sẽ ra ngoài với bạn. Trái lại, khi bạn tiếp cận phụ nữ mỗi ngày, sử dụng toàn bộ thời gian và sức lực của mình, làm bản thân kiệt sức chỉ để lấy được số điện thoại của cô ta, số điện thoại mà chẳng bao giờ dẫn bạn đi đến đâu cả, phần lớn thời gian, bạn sẽ không đạt được thứ mình muốn. Mọi thứ không chỉ là bạn không đạt được điều gì, không có được thành quả nào, mà bạn còn đang lãng phí cả ngày dài, lấy được số điện thoại từ người phụ nữ mà có vẻ như bạn sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa, tệ hơn là chả thèm trả lời cuộc gọi của bạn, trừ khi bạn giàu có. Dĩ nhiên rồi, đấy là một câu chuyện hoàn toàn khác, nhưng mà cô ta có biết điều đó đâu. Nếu như bạn tiếp cận cô ta, đấy không phải là một dạng thông tin truyền tải đến cô ta, bạn tình nguyện tiếp cận cô ta cơ mà. Trừ khi bạn đem chiếc Lamborghini và cô ta thấy được nó. Còn nếu như bạn chỉ là thằng thảm hại nghèo nát đang cố gắng chui vào quần cô ta, nếu bạn chỉ là một cỗ máy tiếp cận nào khác ngoài đường đang cố tán tỉnh cô ta, thì đoán xem, bạn cũng chỉ là một trong hàng tá gã khác trong đời cô ta mà thôi, bạn không có gì đặc biệt cả. Và cô ta sẽ phân loại bạn khi cô ta điền số điện thoại của mình lên điện thoại bạn. Lấy số điện thoại không có ý nghĩa gì cả. Lấy số điện thoại rất dễ, thế nhưng mà rất nhiều dân PUA và bọn hướng dẫn hẹn hò qua mạng cứ cố gắng khiến việc đó như thể nó phức tạp lắm vậy, như kiểu bạn cần phải làm tất cả những bước này bước nọ để mà có thể lấy được số điện thoại của phụ nữ. Đây là thứ rất rất căn bản, rất dễ dàng. Nó chỉ đơn giản là bạn bước tới và hỏi xin cô ta. Bạn bước tới và nói xin chào, giới thiệu bản thân một chút, nói rằng bạn cần phải chạy ngay và “Anh lấy số điện thoại của em được chứ”. Đấy, đơn giản vậy thôi. Chả có một cái công trình khoa học tầm cỡ tên lửa nào ở đây cả, tất cả những thứ như bước 1 làm gì, bước 2, bước 3 vớ vẩn từ mấy khóa học, đấy là những thứ không cần thiết. Thay vì tập trung vào những điều đó – bởi vì lấy số điện thoại không khó khăn đến vậy, bạn nên tập trung vào việc có được cuộc hẹn với cô ta.

Phụ nữ mà xinh đẹp, trên 8 điểm về ngoại hình, thường được những gã có thu nhập tới 6 hay 7 con số tiếp cận. Giờ thì, nếu như bạn không nằm trong nhóm có thu nhập như vậy và đang cố cạnh tranh với những gã này, thì việc bước tới thu hút sự lạnh nhạt của cô ta ở ngoài đường phố không hề dễ dàng đâu nhé. Nhắc lại lần nữa, cô ta có thể sẽ cho bạn số điện thoại của mình. Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì hết, nó không mang ý nghĩa gì cả. Mọi thứ chỉ có ý nghĩa khi bạn có thể đưa cô ta đến được buổi hẹn của mình. Nhưng nếu như bạn thậm chí còn không thể khiến cô ta nhấc điện thoại lên, tệ hơn nữa là không trả lời tin nhắn, thì mọi thứ vẫn sẽ vô nghĩa. Bạn cần phải bắt đầu từ đúng chỗ cái đã và tiếp cận không phải chỗ đúng đắn. Chỗ đó sai rồi. Bất cứ lúc nào có thể, bạn cũng sẽ muốn cô ta tiếp cận bạn, bạn muốn để bản thân mình ở nơi mà phụ nữ có thể tiếp cận bạn. Và tôi không hề nói tới Bar hay Club nhé, giờ này thì bạn phải nên biết dự cảm về phụ nữ ở Bar và Club rồi đấy nhé, đừng đến đó để gặp phụ nữ. Đừng để đám PUA ngoài kia phỉnh bạn bằng việc nói cho bạn biết “Bạn không cần tiền, tất cả những gì bạn cần là những kỹ năng vững chắc và bạn sẽ có thể lấy được số điện thoại của cô ta”. Đừng để họ lừa bạn. Bởi vì lấy số điện thoại của phụ nữ thật sự rất dễ. Rất dễ dàng. Khiến cô ta đi chơi với bạn – đấy mới là phần khó nhất. Nhưng mọi thứ phải bắt đầu từ nơi bạn bắt đầu. Mọi thứ phải bắt đầu từ cách bạn gặp gỡ cô ta, nơi mà những sự tương tác đầu tiên của bạn diễn ra, nơi mà ai sẽ là người mở ra sự tương tác đầu tiên. Đó là nơi mà mọi thứ bắt đầu. Và nếu như bạn có nhiều lợi thế từ những bước đầu tiên, những bước mà cô ta chủ động tiếp cận bạn, cô ta khởi xướng việc liên hệ với bạn, thì tỉ lệ mà cô ta không coi trọng bạn hay bơ bạn trong buổi hẹn sẽ càng thấp. Còn nếu như bạn là người có xu hướng tiếp cận cô ta càng nhiều bao nhiêu, bạn là kẻ bắt đầu tất cả, thì tỉ lệ mà cô ta sẽ không coi trọng bạn sẽ càng cao. Do vậy, mọi thứ phải được thiết lập, chuẩn bị ngay từ những bước đi đầu tiên. Đó là lý do mà tôi luôn luôn nói rằng: Tôi không phải là người thích thú việc tiếp cận phụ nữ, tôi không thích mình là fan hâm mộ việc làm đó, bởi vì nó chỉ khiến bạn cho đi quyền lực của mình một cách dễ dàng, không chỉ là việc bạn đang chiều chuộng cái tôi của cô ta, mà theo thống kê, nếu như bạn nhìn kỹ vào sự cạnh tranh của nhiều dân Pickup ngoài kia – những người đã làm việc này từ 5 đến 10 năm nay, gồm có nhiều nghệ sĩ tài năng, những người được coi là những cỗ máy tiếp cận phụ nữ thiên tài, thế nhưng họ vẫn không thể có nổi những em 9 và 10 điểm trong đời, họ vẫn không hẹn hò được với phụ nữ đẹp, tỉ lệ thành công của họ vẫn thấp thảm hại so với số lượng phụ nữ mà họ tiếp cận mỗi ngày. Cho nên, mọi thứ vẫn phải quay lại từ nơi bạn bắt đầu. Nhắc lại lần nữa nhé, bất cứ lúc nào có thể: Bạn muốn cô ta tiếp cận bạn, bạn muốn đặt bản thân vào tình thế ở nơi mà có rất nhiều phụ nữ đẹp xung quanh, bạn muốn họ tiến đến bên mình, bạn muốn họ tiếp cận mình, bạn muốn họ khởi xướng cuộc trò chuyện, bạn muốn họ đầu tư vào bạn và bạn muốn hồi đáp lại họ ít tín hiệu nhất có thể. Bạn muốn giữ cho việc kéo cô ta lại gần một lúc một nhiều hơn. Rất nhiều người ngoài kia đang thiếu đi kỹ năng này, bọn họ không kéo cô ta lại, bọn chỉ đang đẩy cô ta, bọn họ cố gắng đẩy cô ta lại. Bạn không thể đẩy, được chứ, bạn cần phải kéo, bạn cần phải thu hút cô ta.

Tóm tắt lại, lấy được số điện thoại của phụ nữ đẹp không khó khăn đến vậy. Họ đưa số điện thoại của mình cho đàn ông mọi lúc mọi nơi. Tại sao ư? Sự chú ý chứ còn gì nữa. Lấy được số điện thoại là phần dễ thực hiện. Là phần dễ dàng nhất khi gặp phụ nữ đẹp. Và đó chỉ là sự khởi đầu. Nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Khiến cô ta đến buổi hẹn của bạn mới là thứ gì đó đòi hỏi nhiều chiến thuật, nhiều sự kiên nhẫn, nhiều sự kiềm chế – những thứ mà hầu hết nhiều gã đàn ông ngày nay không có, đặc biệt là mấy gã hớn hở khi lấy được số điện thoại của cô ta. Hầu hết những gã này khi lấy được số điện thoại của phụ nữ đẹp, đã nghĩ rằng trò chơi đã kết thúc rồi. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Giờ đây, bạn phải chứng tỏ bản thân, bạn phải chứng tỏ cho cô ta biết rằng: Bạn không phải là thằng kém cỏi, bạn phải chứng tỏ với cô ta rằng: Mình là thằng có gan lớn, bạn phải chứng tỏ với cô ta rằng: Bạn không giống bất cứ một ai trong hàng trăm, hàng ngàn gã khác cũng đang lấy số điện thoại của cô ta. Bất cứ lúc nào bạn lấy được số điện thoại từ phụ nữ đẹp. Đừng bao giờ gọi cho họ trong tuần đầu tiên, hãy chờ từ 7 đến 10 ngày trước khi gọi điện. Bạn muốn “sống lâu” hơn những gã kém cỏi khác, những gã đã ngay lập tức gọi cho cô ta cùng buổi tối hôm họ gặp được cô ta, cùng ngày họ gặp được cô ta, họ nhắn tin ngay cho cô ta, hỏi cô ta liệu khi nào họ có thể mời cô ta đi chơi, có thể gặp mặt được cô ta. Đừng giống bất kỳ gã kém cỏi nào ở trên. Bạn buộc phải trở nên khác biệt. bạn buộc phải tách biệt bản thân ra khỏi họ. Và tôi luôn luôn nói: Bạn muốn mình không bao giờ được giống bất kỳ ai trong số họ. Đừng hỏi han cô ta, rủ rê cô ta đi chơi ngay lập tức. Đó là lỗi nghiêm trọng nhất mà nhiều người làm, đó là bạn họ rủ rê cô ta đi chơi ngay tức thì. Ngay khi họ được cô ta trả lời cuộc điện thoại, họ đã rủ cô ta đi chơi luôn. Cô ta đã dự đoán trước điều đó rồi, cô ta đã biết trước rồi bởi vì đó là những gì mà tất cả đàn ông hay làm. Đó là lý do mà hầu hết phụ nữ đẹp đưa số điện thoại của họ nhưng không bao giờ trả lời điện thoại cả, bởi vì họ đã mặc định biết rằng bạn có thể chắc chắn sẽ rủ cô ta đi chơi. Giờ thì, nếu như bạn khiến cô ta trả lời cuộc điện thoại và bạn không rủ rê cô ta đi chơi, cô ta sẽ bị sốc. Bạn chỉ ngồi đó trò chuyện với cô ta và chỉ nói “Được rồi, rất vui khi được nói chuyện với em, có thể tụi mình sẽ nói chuyện lại lúc nào đó, tạm biệt”. Cô ta sẽ tắt máy với tâm trạng sốc bởi vì bạn đã không hề mời cô ta đi chơi. Hãy nhớ tới những gì tôi dạy: Kiên nhẫn, Chiến thuật, Kiềm chế. Đây là những đặc tính mà bạn phải biểu lộ ra nếu như bạn muốn hẹn hò với phụ nữ đẹp thành công. Giờ thì, nếu như bạn muốn hẹn hò với phụ nữ kém hấp dẫn hay thừa cân, bạn không cần phải làm những việc này đâu, bạn cứ thế mà gọi điện cho cô ta bất cứ lúc nào bạn muốn. Bạn muốn gọi cho cô ta cùng ngày, cùng đêm mà bạn gặp cô ta cũng được, không sao cả và cứ làm đi. Những việc đó không quan trọng bởi như tôi đã nói, bọn họ sẽ tìm ra lý do để yêu thích bạn. Nhưng với phụ nữ đẹp, bạn đang phải cạnh tranh với rất nhiều gã khác, đó là tin buồn, nhưng tin vui là phần lớn trong những gã đó, 99.9% là yếu kém toàn tập với những đặc tính khó kiềm chế, không thể kiên nhẫn và không có được sự chỉ dẫn mà tôi đang đưa cho bạn. Họ không có được thứ tôi đang đưa cho bạn ngay lúc này, để bạn có thể đưa ra quyết định tốt hơn như: Khi bạn lấy được số điện thoại, bạn không gọi cho cô ta từ 7 đến 10 ngày đầu tiên, hãy để cho đám khù khờ kia bị dọn dẹp trước đã. 7 ngày là thời gian tương đối dài, cô ta nhiều khi thậm chí quên mất rằng là đã đưa số điện thoại của mình cho bạn, cho nên khi trả lời điện thoại, cô ta sẽ bất ngờ và nói “Ô, đã một hay hai tuần trôi qua trước đó kể từ khi em gặp anh rồi nhỉ”. Và bạn sẽ nói “Ừ, anh cũng bận bịu quá”. Bạn có thể tán gẫu với cô ta một chút trong vòng 5 – 10 phút, hãy khiến nó ngắn gọn và ngọt ngào nhé, và rồi sau đó bạn không rủ rê cô ta đi đâu cả. Và cô ta sẽ bị sốc. Đó là bước đầu tiên trong việc tách biệt bản thân ra khỏi đám yếu kém trong đời cô ta. Và khi mà cô ta gọi điện cho bạn, khi cô ta gọi lại cho bạn hay nhắn tin cho bạn trước, bạn sẽ không phản hồi lại cuộc gọi hay tin nhắn của cô ta, đừng bao giờ trả lời cuộc gọi hay tin nhắn trong vòng 48 giờ kể từ khi bạn nhận được chúng. Thông thường, đó là luật chơi mà tôi tự đặt ra cho mình, tôi không bao giờ phản hồi cuộc gọi hay tin nhắn của phụ nữ đẹp trong vòng 48 tiếng kể từ khi cô ta gửi đi, cho đến khi cô ta và tôi đã hẹn hò cùng nhau, còn trước khi điều đó xảy ra, nếu như bạn đang cố gắng chứng tỏ bản thân mình, nếu như bạn vẫn đang thực hiện những bước đi mình đang đề ra để chứng tỏ việc đó, thì đây là những thứ bạn cần phải làm: Không được gọi điện hay nhắn tin cho cô ta trong vòng 7 đến 10 ngày đầu tiên sau khi lấy được số điện thoại, sau đó, không được phản hồi mỗi cuộc gọi hay tin nhắn trong vòng 48 giờ đồng hồ. Cô ta cần phải biết rằng bạn bận rộn. Cô ta cần phải biết rằng bạn có cuộc sống riêng. Cô ta cần phải biết rằng bạn có những người phụ nữ khác trong cuộc đời của mình, những người phụ nữ có thể đẹp hơn cô ta nhiều và bạn rất bận rộn, và bạn sẽ quay trở lại với cô ta khi bạn có thể. Đó là cách mà bạn tách biệt bản thân ra khỏi đám yếu kém trong đời cô ta – những gã gọi điện cho cô ta suốt ngày, khen ngợi cô ta trên Facebook, hỏi xin cô ta liệu khi nào họ có thể gặp được cô ta, cầu xin sự chú ý của cô ta. Bạn không bao giờ, không đời nào bạn muốn mình trông giống tất cả bọn họ hay được đem ra so sánh dù có thế nào đi chăng nữa. Đấy là những gã có kết cục cưới những cô nàng kém hấp dẫn và thừa cân, những cô nàng 4 và 5 điểm, bởi vì họ không thể nào kiềm chế được bản thân. Và họ cũng chả bận tâm để học thêm nhiều kiến thức về phụ nữ, những thứ mà tôi đang đưa cho bạn ngay lúc này. Họ không thèm quan tâm tới việc tự giáo dục bản thân. Cho nên cuối cùng, họ có kết cục cùng với những người phụ nữ kém hấp dẫn và thừa cân: 4 và 5 điểm, và những người phụ nữ này sẽ sai bảo họ như những đứa trẻ ngay khi họ có con với nhau. Vì vậy bạn không hề muốn mình trông giống như những đám yếu kém trên. Và tôi đảm bảo với bạn, đối với tất cả những gã này, nếu phụ nữ gọi cho họ – thứ mà đến 9/10 trường hợp là cô ta không làm đâu, những giả dụ nếu như cô ta có gọi, thì bọn họ là kiểu đàn ông sẽ nhấc máy lên trả lời ngay khi tiếng chuông điện thoại vang lên, phản hồi tin nhắn ngay khi nhận được tin từ cô ta trong vòng 1 nốt nhạc. Bạn cần phải thể hiện cho cô ta thấy rằng bạn có khả năng kiểm soát bản thân rất tốt, rằng bạn là một kẻ cực kỳ kiên nhẫn và chín chắn hơn so với những người khác. Bạn cần phải cho cô ta thấy rằng bạn có cuộc sống riêng. Bạn cần phải cho cô ta thấy được bạn là một người đàn ông chứ không phải một cậu nhóc. Hãy chứng tỏ bản thân mình những giá trị đó. Phụ nữ đẹp sẽ không đời nào đầu tư thời gian và năng lượng của họ vào bạn cho đến khi bạn chứng tỏ được bản thân. Chứng tỏ rằng bạn không phải là thằng dị hợm. Chứng tỏ rằng bạn không phải loại thiếu thốn tình cảm. Chứng tỏ rằng bạn không phải loại đỉa đói, bám chặt vào cô ta. Chứng tỏ rằng bạn là đàn ông. Nhưng quan trọng hơn tất cả, hãy chứng minh rằng bạn không cần cô ta và bạn có cuộc sống riêng bên ngoài. Một khi bạn có thể làm được những việc đó, cô ta sẽ trở nên bị bạn thu hút. Cô ta sẽ muốn ra ngoài đi chơi với bạn. Cô ta sẽ rất muốn gặp bạn. Cô ta sẽ rất muốn hẹn hò với bạn bởi vì bạn không giống với bất kỳ gã kém cỏi nào trong đời cô ta cả, những gã chỉ biết van xin để được chui vào quần cô ta. Bạn là kẻ duy nhất trong đời cô ta mà trông giống một người đàn ông nhất, cư xử giống đàn ông nhất, và khiến cô ta cảm thấy được sự hiện diện của một cá thể đực rất nam tính.

Chia sẻ để phát triển cộng đồng:

Related Posts

0 0 votes
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments