Bí mật số 20: Hãy lên kế hoạch hẹn hò với phụ nữ đẹp rồi biến mất (Kỹ thuật nâng cao)

Đối với một số ít trong số các bạn ngoài kia đã hẹn hò được với phụ nữ trên 8 điểm về ngoại hình, các bạn và tôi đều biết một điều: Những người phụ nữ này là những người hay hủy kế hoạch hẹn hò nhất trên hành tinh này, họ hủy kế hoạch mọi lúc mọi nơi. Đừng vội nghĩ rằng cô ta sẽ không hủy kế hoạch với bạn. Hầu hết phụ nữ hấp dẫn ngoài kia đều đã có sẵn một binh đoàn đàn ông trong cuộc đời mình rồi, có từ trước khi bạn biết đến cô ta. Và tất cả bọn họ đều đang chờ để được đi chơi cùng cô ta. Cũng giống như bạn, bọn họ đã mời cô ta đi chơi rồi, và cô ta đều đồng ý nhưng lại hủy kế hoạch vào phút chót. Một số ít người cô ta không hủy kế hoạch, đó là những người mà cô ta thích thú hẹn hò cùng, nếu bạn không phải là những gã mang lại cho cô ta cảm giác đó, thì bạn chả có gì đặc biệt với cô ta cả. Bạn cũng chỉ đơn thuần là một gã mà cô ta cho số điện thoại và giờ đây cố gắng từng li từng tí để được lên giường. Bạn không có nổi trội, có tới cả ngàn gã trong cuộc đời cô ta đã làm những thứ giống hệt nhau rồi. Chỉ khi bạn chấp nhận được sự thật này, đến lúc đó, bạn mới có thể bắt đầu lên kế hoạch: Làm Thế Nào Để Khiến Bản Thân Đặc Biệt, Làm Thế Nào Để Làm Cho Mình Nổi Bật, để bạn cũng có thể lên giường được với cô ta. Tuy nhiên, nếu như bạn vẫn giống hầu hết những gã trong cuộc đời cô ta, tất cả những gì mà bạn làm cho tới thời điểm này chỉ là: Gọi điện cho cô ta, nhắn tin cho cô ta, nịnh bợ cô ta, hy vọng rằng cô ta sẽ thấy được tia sáng và rồi cuối cùng cũng chịu đi chơi với bạn, thì bạn sẽ thất bại mãi thôi. Cô ta không đời nào đi chơi với một gã như bạn đâu, cô ta sẽ phớt lờ những gã như bạn.

Theo kinh nghiệm của tôi, cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để đưa bản thân xếp trước tất cả những gã yếu kém khác trong đời cô ta, những gã đang van xin một tí sự chú ý của cô ta, đó là: Bạn lên lịch hẹn với cô ta, ăn trưa, uống nước, đi cà phê, cái nào cũng được, không quan trọng, phải khiến cô ta đồng ý gặp bạn ở đâu đó, và đảm bảo cô ta sẽ xuất hiện, và rồi: Bạn hủy cuộc hẹn, đừng đến đấy. Không chỉ bơ và hủy buổi hẹn với cô ta thôi đâu mà bạn sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc và biến mất luôn, đừng trả lời cuộc gọi của cô ta, hãy phớt lờ cô ta luôn. Nếu bạn có thể làm được điều này, bạn sẽ nhận lại được cái mà tôi hay gọi là: Sự tôn trọng khổng lồ (Gorilla Respect) từ cô ta, bởi vì không có bất kỳ một gã nào trước đây trong đời cô ta, những gã đang muốn lên giường với cô ta, mà có gan hủy buổi hẹn với cô ta cả.

Giờ thì, trước khi bạn nghĩ rằng hành động này quá bất lịch sự hay thô lỗ, hoặc bạn không muốn làm tổn thương đến cô ta, thì có điều này bạn cần phải biết và hiểu, đó là: Phụ nữ đẹp làm điều này với đàn ông mọi lúc mọi nơi, bạn không hề hay biết gì đâu. Phụ nữ đẹp là bậc thầy hủy cuộc hẹn, nhất là những cô nàng trên 8 điểm về ngoại hình. Họ đều thích đưa số điện thoại của mình cho đàn ông mọi lúc mọi nơi, bởi vì họ muốn có được sự chú ý mà, nhưng ngay khi họ lấy được điều đó từ bạn, họ sẽ quay lưng và hủy cuộc hẹn. Cho nên trước khi bạn bắt đầu cảm thấy có lỗi với cô ta, hãy hiểu một điều rằng, bạn không phải đang đối phó với những cô nàng 4 hay 5 điểm đâu. Cô ta sẽ không ngồi một chỗ ở nhà và chờ điện thoại của mình vang lên. Cô ta được đàn ông gọi rủ rê đi chơi mỗi ngày. Và như bây giờ, bạn cũng chỉ là một trong những gã đó mà thôi, bạn cũng chỉ là một con số đối với cô ta mà thôi. Bạn chả có gì đặc biệt cả, giống như hầu hết những gã kia, bạn không hề biết sức mạnh của sự trẻ trung, nóng bỏng, thon gọn và tuổi đời dưới 30 của những cô gái này. Thế giới đang nằm dưới chân cô ta, và đừng vội nghĩ cô ta sẽ không tận dụng toàn bộ lợi thế đó. Cái bạn cần làm bây giờ là kéo cái tấm thảm bên dưới cô ta và làm những việc mà hầu hết nhiều người không có gan để làm. Bạn sẽ muốn xua cái tôi của cô ta theo hướng khác. Bạn sẽ muốn khiến cô ta cảm giác như cô ta không có gì đặc biệt cả. Bạn sẽ muốn khiến cô ta cảm giác bất an, tự ti. Nhắc lại những gì mà bạn đã được học từ những bài học trước: Phụ nữ đẹp không muốn hẹn hò với những gã khiến họ cảm thấy an toàn, họ hẹn hò với những gã khiến họ cảm thấy không an toàn, tự ti. Đừng bao giờ quên điều đấy. Khi bạn khiến phụ nữ có cảm giác an toàn, bạn sẽ không bao giờ được đưa vào danh sách lựa chọn để hẹn hò của cô ta, do vậy bạn cần phải khiến cô ta cảm thấy bất an và cách nhanh nhất để đạt được điều này là: Khiến cô ta đồng ý đi chơi với bạn, và rồi không xuất hiện, hãy hủy cuộc hẹn với cô ta, hãy biến mất một vài ngày, đừng trả lời cuộc gọi của cô ta, đừng gọi lại cho cô ta, đừng phản hồi tin nhắn, đừng phản hồi Email. Sau khi một vài ngày trôi qua, bạn có thể xem và trả lời những tin nhắn, nội dung Email hay hộp thư thoại giận dữ của cô ta, và bạn có thể nói gì đó đại loại như “Anh xin lỗi, anh bất tỉnh đêm hôm đó, anh kiệt sức quá”. Chỉ vậy thôi. Bạn không cần phải nói thêm bất cứ điều gì nữa. Bạn không cần phải giải thích về bản thân kỹ càng hơn nữa đâu. Hãy khiến nó ngắn gọn và ngọt ngào. Đừng cố bịa đặt ra những câu chuyện phức tạp, hãy khiến nó đơn giản thôi. Và dù bạn có làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa, cũng đừng thiết lập một buổi hẹn khác nhé, hãy cho cô ta cơ hội để rủ bạn đi chơi. Và nếu như cô ta không rủ, hãy chờ một vài ngày, sau đó gọi cho cô ta một cách bất ngờ, tốt nhất là vào lúc 7 hay 8 giờ tối. Hãy đảm bảo ngày đó ở khoảng giữa Chủ Nhật cho đến Thứ Tư, bởi vì thường đó là những buổi tối tuyệt vời nhất để mời phụ nữ đẹp đi chơi với bạn, hãy thông báo trước cho cô ta 2 tiếng đổ lại và hỏi cô ta có muốn gặp bạn để uống nước hay không. Nếu cô ta nói có, trong nhiều trường hợp cô ta sẽ nói đồng ý bởi vì cô ta muốn hét vào mặt bạn do bạn hủy buổi hẹn với cô ta vào phút chót. Đây mới là lúc bạn có thể xuất hiện, tuy nhiên, giờ bạn đang ở vị thế quyền lực hơn, giờ cô ta sẽ lo ngại rằng liệu bạn có hủy buổi hẹn rồi chơi cô ta một vố nữa hay không, và giờ thì bạn là một gã nào đó đặc biệt với cô ta rồi, bạn không còn giống như những gã yếu kém trong đời cô ta nữa, những gã chỉ biết nịnh bợ và bị thổi bay một cách nhanh chóng. Giờ đây, dẫu cho cô ta sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng cô ta có tôn trọng bạn. Và khi bạn gặp cô ta, đừng nhầm lẫn rằng việc cô ta trách móc bạn do bạn hủy buổi hẹn là sự giận dữ nhé, đó không phải là sự giận dữ, đó là sự thu hút.

Hủy buổi hẹn với phụ nữ đẹp là một kỹ thuật hiệu quả một cách đáng kinh ngạc nếu bạn thực hiện nó một cách chuẩn xác. Nó sẽ khiến sự thu hút của cô ta bay nhanh như quả tên lửa chỉ trong một đêm. Và đây cũng là cách nhanh nhất để tách biệt bản thân ra khỏi đàn người ngưỡng mộ cô ta có trong đời. Bạn có rất nhiều đối thủ khi tiếp xúc với phụ nữ đẹp. Đây là cuộc chơi cực kì cam go, và trong tình cảnh khắc nghiệt như thế, bạn cần phải ứng dụng phương pháp cực đoan hơn. Đây là cách mạnh mẽ nhất để khiến bạn nổi bật giữa những đám yếu kém trong đời cô ta. Và vì bất kỳ lý do gì, cho dù cô ta không bao giờ nói chuyện lại với bạn (điều này không xảy ra với tôi), nhưng vì bất kỳ lý do gì mà nếu như cô ta quyết định không bao giờ muốn gặp lại bạn lần nữa, thì bạn cũng có thể rời đi với sự thỏa mãn khi biết rằng: Bạn là gã đầu tiên và duy nhất từng hủy cuộc hẹn với cô ta, và cô ta sẽ nhớ về bạn trong suốt quãng đời còn lại của mình. Tất cả đàn ông cần phải trải nghiệm việc này ít nhất một lần trong đời, khi biết rằng ở đâu đó trong suốt cuộc đời của bạn, có một người phụ nữ xinh đẹp, lộng lẫy bước đi trên hành tinh này sẽ luôn nghĩ về bạn trong suốt cuộc đời của cô ta, bởi vì bạn đã là gã duy nhất cho cô ta thấy, chứng minh cho cô ta rằng, thật sự chứng tỏ cho cô ta biết là: Cuộc đời của bạn quan trọng hơn vẻ đẹp của cô ta, đây là điều mà tôi đảm bảo với bạn tất cả những gã muốn lên giường trong đời cô ta không bao giờ đạt được. Tôi tin rằng tất cả các bạn cần phải trải nghiệm để biết cảm giác ấy như thế nào ít nhất một lần trong đời. Bạn cần phải có ít nhất một phụ nữ đẹp ngoài kia, người mà sẽ không bao giờ quên bạn, người sẽ dành ra quãng thời gian của lại của đời mình nhớ về bạn, nghĩ về bạn, sử dụng bạn như là một thước đo tiêu chuẩn đối với những gã khác đến sau này.

Một lần nữa nếu bạn đang nghĩ rằng bạn không thể làm vậy với cô ta, rằng bạn thấy mình đối xử như thế thì thật là tệ với cô ta hay cảm thấy tội lỗi, thì hãy thử hỏi bất cứ phụ nữ đẹp nào mà bạn biết những câu hỏi sau, hãy hỏi cô ta “Có bao nhiêu thằng từng hủy hẹn với cô trong buổi hẹn đầu tiên”. Bạn biết thừa câu trả lời sẽ là bao nhiêu: Số 0 tròn trĩnh. Không bao giờ.

Giờ thì hãy quay sang hỏi cô ta tiếp “Thế có bao nhiêu thằng mà cô từng hủy hẹn trong buổi hẹn đầu”. Nếu cô ta thành thật, bạn biết cô ta trả lời bao nhiêu không “Trên 95% trên tổng số đàn ông rủ cô ta đi chơi”. Trên 95% đấy các bạn, tại sao à? Bởi vì cô ta không thể nào đi chơi hết với tất cả mấy gã đó được, bởi vì chỉ có một mình cô ta, nhưng lại có đến một đống các bạn. Bạn cần phải hiểu điều đó, phụ nữ đẹp không bị dồn dập bởi những gã tiếp cận hay cố tán tỉnh họ mỗi ngày. Họ bị dồn dập bởi những gã suốt ngày rủ rê họ đi chơi, những gã mà cô ta đã biết qua rồi. Và bởi phụ nữ đẹp thường họ không muốn tổn thương cảm xúc của bạn, cho nên họ sẽ không bao giờ nói cho bạn biết sự thật, và sự thật đó là “Tôi xin lỗi, tôi không có thời gian để quen biết thêm một gã yếu kém, chỉ biết ngồi đấy khen ngợi và nói cho tôi biết tôi xinh đẹp như thế nào hay đối xử tử tế với tôi. Tôi không có thời gian cho chuyện đấy. Tôi đã có cả ngàn người như vậy trong đời rồi, tại sao tôi lại phải cần thêm nữa chứ”. Đoán xem, cô ta sẽ không bao giờ nói cho bạn biết điều đấy, nhưng đó là sự thật, đó là sự thật. Do vậy để tránh nói cho bạn biết tất cả điều đó, để tránh làm bạn tổn thương, cô ta thà hủy cuộc hẹn với bạn. Cô ta sẽ nhẹ nhàng hơn và thà hủy cuộc hẹn với bạn còn hơn nói cho bạn biết sự thật, hy vọng rằng bạn sẽ nhận được tín hiệu, hy vọng rằng bạn sẽ hiểu được ẩn ý.

Do đó, khi buổi hẹn diễn ra, những gì mà phụ nữ đẹp hay làm đối với những gã mà cô ta không hứng thú, đó là họ sẽ tắt điện thoại, đưa điện thoại đến trạng thái hộp thư thoại, họ sẽ phớt lờ tin nhắn của bạn và nếu như bạn cố gửi tin nhắn với cô ta trên Facebook, bạn cũng sẽ không nghe phản hồi lại từ phía cô ta đâu. Nếu như bạn cố làm phiền cô ta thêm nữa, cô ta có thể phản hồi lại vào ngày hôm sau và cô ta sẽ đãi bạn một đống lời bào chữa không thỏa đáng, những lời viện cớ vớ vẩn mà cô ta đã sử dụng lên hàng trăm gã khác, hy vọng rằng bọn họ biết được ẩn ý, cô ta sẽ nói cho bạn biết đại loại như “Xe cô ta bị thủng lốp; Bạn của cô ta đang trong tình trạng khẩn cấp và cần phải được đưa đón; Điện thoại của cô ta bị mất; Điện thoại hết pin”. Đây là những lời bào chữa mà phụ nữ đẹp đưa cho những gã mà bọn họ không có hứng thú. Và bởi vì có rất nhiều người trong số các bạn bị mắc kẹt mãi điều đó ở trong đầu, bạn tin vào những lời viện cớ của cô ta, và bạn tiếp tục cố gắng, bạn tiếp tục rủ cô ta đi chơi, bạn tiếp tục làm những thứ mà nó không có tác dụng, bạn thậm chí còn làm những thứ đấy dữ dội hơn nữa bởi vì bạn đang thiếu đi sự chỉ dẫn, bạn đang thiếu đi những bí mất để hẹn hò với phụ nữ đẹp, những bí mật mà tôi đang dạy cho bạn ngay lúc này. Tôi dạy bạn cách mà phụ nữ đẹp suy nghĩ và đấy là thứ mà cần phải học để có thể hẹn hò được với họ.

Giống như các đội tuyển chơi trong NFL (Giải bóng bầu dục quốc gia) vậy. Mỗi tuần, những đội này đều có do thám, họ có do thám để đi thám thính các đội khác. Họ quay lại video các đội tuyển khác đang tập luyện. Họ ngồi xem lại và học hỏi từ các đội khác, họ tìm kiếm điểm yếu và điểm mạnh, họ quan sát và tìm ra nơi mà họ có thể công kích. Đây là những thứ mà tôi không bao giờ thấy bất cứ kênh hướng dẫn hẹn hò hay dân Pickup nào ngoài kia làm cả. Họ chả biết thứ gì về mục tiêu của mình, cái họ quan tâm và muốn nhất chỉ là việc lên giường, đó là tất cả những gì mà họ biết, đó là lý do họ thất bại.

Do vậy, bạn sẽ nhận được những lời bào chữa này rất nhiều từ phụ nữ đẹp, rồi sau đó nếu như bạn vẫn cố gắng và rủ rê cô ta đi chơi lần nữa, cô ta sẽ tiếp tục lặp lại tất cả những câu đố trên hết lần này tới lần khác cho đến khi bạn nhận ra ẩn ý rằng cô ta không có hứng thú với mình. Vì vậy, đừng để việc bạn cảm thấy mình có lỗi khi có thể làm tổn thương đến cô ta ngăn bạn lại, đừng để lương tâm đó ngăn cản bạn sử dụng kỹ thuật mạnh mẽ nhất và hiệu quả nhất mà tôi từng đem ra xài để có được phụ nữ đẹp, khiến họ thích thú và bị thu hút chỉ trong một đêm, kỹ thuật đó là: Hãy lên lịch hẹn và hủy cuộc hẹn đó với cô ta. Hãy cố làm điều đó trước khi bạn chối bỏ nó. Bạn sẽ không bao giờ biết được sức mạnh của kỹ thuật này kinh khủng đến như thế nào đâu nếu như bạn không cố gắng thử nó lên bản thân.

Cảnh báo một chút, cô ta sẽ tức giận với bạn khi làm điều này với cô ta, đừng vội nghĩ rằng cô ta sẽ không nổi khùng. Cô ta sẽ rất giận dữ, cô ta sẽ bực mình bởi bạn xua cái tôi của cô ta đi sai hướng. Và dẫu cho hầu hết phụ nữ đẹp hủy cuộc hẹn với đại đa số đàn ông rủ rê họ đi chơi, nhưng hầu hết đại đa số bọn họ chưa từng trải qua cái cảm giác ở phía bên kia chiến tuyến bao giờ cả, cái cảm giác khi bị hủy cuộc hẹn, cái cảm giác mà họ đã gây ra với người khác, cái cảm giác mà tự mình nếm trải thứ thuốc mà mình hay cho người khác uống, vì thế khi cuối cùng mọi thứ cũng xảy ra với họ, họ sẽ bị sốc nặng, họ không thể nào tin được điều đó, nhưng đó là thứ phải được thực thi nếu bạn muốn thu hút cô ta, đúng chứ. Trái lại, về phía bạn, đừng bận tâm hay lo lắng về việc mình làm, nếu bạn không làm vậy với cô ta thì bạn sẽ không đạt được thứ bạn muốn, nó sẽ không gây ra hiệu ứng mà bạn muốn, nó sẽ không ra được kết quả mà bạn muốn. Nếu bạn đã sẵn sàng hủy cuộc hẹn với cô ta một cách thành công, hãy đảm bảo rằng bạn không được lùi lại, hãy đảm bảo rằng, bạn đã sẵn sàng mất cô ta (Điều này chưa từng xảy ra với tôi). Bạn phải có tư duy trong đầu rằng: Bạn không được sợ hãi, bạn không bao giờ được cảm thấy sợ hãi mất đi một người phụ nữ, không bao giờ. Có đến trên 3,5 tỷ phụ nữ ngoài kia, đừng có cảm thấy sợ hãi, đừng lùi lại, đừng gọi điện cho cô ta vào ngày hôm đó và nói rằng bạn không thể đến được hay để lại tin nhắn nói cho cô ta biết rằng bạn có thể sẽ đến trễ. Đừng làm tất cả những việc đó. Bạn phải làm chính xác những gì mà phụ nữ đẹp làm. Bạn phải tắt điện thoại của mình đi. Bạn không được trả lời cuộc gọi nào cả, phớt lờ hết tất cả tin nhắn trên Facebook, phớt lờ cả Email, bạn buộc phải hủy cuộc hẹn và lờ cô ta đi. Đó là cách duy nhất để bạn có thể lấy được sự hiệu quả mà bạn muốn. Nếu làm không tới thì đừng làm, đừng thử ngay từ đầu, nhưng một khi đã làm thì phải làm lút cán, được chứ. Bạn phải sẵn sàng để mất cô ta và đấy là điều hoàn toàn bình thường, bạn phải luôn luôn có một tư duy thịnh vượng, vô số, dồi dào trong đầu khi đối mặt với phụ nữ đẹp chứ không phải tư duy khan hiếm, nghèo nàn, bởi vì mỗi một người phụ nữ ngoài kia họ đều không có cái tư duy khan hiếm khi họ đối mặt với đàn ông, họ có cả ngàn người đàn ông tiếp cận rồi, cả ngàn người đều muốn đến bên họ cho nên họ mặc định đã có luôn tư duy thịnh vượng, dồi dào rồi. Đối với họ, không có bất kỳ một gã nào là đặc biệt cả, cho đến khi bạn chứng minh được điều đó, chứng minh cô ta đã sai. Và đây là những gì tôi dạy bạn trong cuốn Audio Book này, đó là bạn phải hủy cuộc hẹn với cô ta. Đừng tỏ ra tế nhị gì hết, cứ thực hiện và hủy cuộc hẹn với cô ta, không gọi, không viết, không email, không nhắn, không làm bất cứ thứ gì kể cả việc xuất hiện, đừng đến buổi hẹn đó. Đó là tất cả những gì mà bạn làm, hủy buổi hẹn và biến mất.

Để tóm tắt lại những gì mà bạn sẽ làm trong bài học này đó là: Bạn sẽ hẹn cô ta ra ngoài, bạn phải đảm bảo rằng cô ta đồng ý có mặt ở đó, bất cứ chỗ nào mà bạn muốn và rồi, không xuất hiện, chỉ cần đừng xuất hiện, đừng gọi điện, đừng nhắn tin và đừng nhắn lại trên Facebook cho cô ta sau đó. Hãy cứ để mọi thứ diễn ra như vậy đi. Hãy đợi ít nhất 24 tới 48 tiếng cho sự hiệu nghiệm được thiết lập. Và nếu cô ta gọi cho bạn trước đó, mắng mỏ bạn, gọi đích danh tên bạn, hét vào mặt bạn. Đoán xem, thật hoàn hảo, đó là thứ mà bạn muốn. Đó là sự căng thẳng. Bạn muốn sự căng thẳng, bởi vì căng thẳng là thứ để tạo nên sự hấp dẫn với phụ nữ đẹp. Nếu không có sự căng thẳng, bạn không thể có sự hấp dẫn được, đặc biệt là với phụ nữ đẹp, dĩ nhiên là ngoại trừ trường hợp cô ta đã bị bạn thu hút từ trước đó rồi nhé, trường hợp mà không may thay là hầu hết nhiều gã đàn ông thiếu kỹ năng và sự chỉ dẫn thường hay dựa dẫm vào. Khi họ gặp được phụ nữ đẹp, họ nghĩ rằng sự độc đáo của họ sẽ thu hút cô ta, họ nghĩ rằng ngoại hình của họ sẽ thứ khiến họ vượt qua được nhiều ứng cử viên khác, sự hài hước của họ, cá tính của họ. Lại nói nữa, điều đó là chưa đủ. Đó là những gì cuối cùng trên đời này mà bạn dựa dẫm vào: ngoại hình hay đại loại cái thứ mà bạn gọi là độc nhất của riêng bạn. Đây là những thứ tôi gọi là Hy Vọng Thu Hút, bạn đang hy vọng rằng bạn sẽ thu hút được cô ta. Khi bạn đang theo đuổi phụ nữ đẹp, bạn không thể hy vọng được, bạn cần phải có chiến thuật. Những gì mà những gã này không biết và không chịu hiểu đó là phụ nữ đẹp bị thu hút về mặt thể chất, như kiểu ngay lập tức bị thu hút về mặt thể chất đối với một người đàn ông ấy, điều này chỉ xảy ra với tỉ lệ dưới 2% đàn ông mà họ gặp mà thôi, dưới 2% có nghĩa là 98% đàn ông còn lại trong đời cô ta đang dựa dẫm vào chiến thuật nghèo nàn này để thu hút phụ nữ, trong khi họ lại bỏ qua vũ khí lợi hại hơn để thu hút phụ nữ đó là: Sự căng thẳng. Và làm thế nào để tạo ra sự căng thẳng một cách tự động với phụ nữ đẹp mà bạn vừa mới gặp và khiến sự thu hút của cô ta đối với mình giống như một quả tên lửa, để tách biệt bản thân ra khỏi cả ngàn gã yếu kém trong đời cô ta, chỉ có cách đó là: Hẹn gặp cô ta và hủy buổi hẹn đó. Đây là kỹ thuật mạnh mẽ nhất, nhưng được sử dụng ít nhất để thu hút phụ nữ đẹp, chốt lại nó vẫn là kỹ thuật hiệu quả nhất để thu hút phụ nữ đẹp.

Buồn thay là hầu hết nhiều người không bao giờ thử, họ hoàn toàn chối bỏ nó, họ tự nói với bản thân “Ôi, tôi không thể nào làm vậy được”. Và đó là lý do mà họ thất bại với phụ nữ đẹp. Bạn sẽ thật sự thành công gấp 1000 lần với phụ nữ đẹp nếu bạn có tư duy “Một là Sống. Hai là Chết” (Có tất cả hoặc không có gì) với họ, nó hoàn toàn đối nghịch với kiểu chơi an toàn. Phải mất một khoảng thời gian khá dài tôi mới rút ra được bài học như vậy. Đừng lãng phí những năm tháng cuộc đời để cố gắng học những sai lầm mà tôi đã phạm phải chỉ bởi bạn sợ mình làm tổn thương đến cảm xúc của cô ta. Và nhắc lại lần nữa, nếu như cô ta không nói chuyện lại với bạn (Điều này không xảy ra với tôi). Nhưng nếu như vì bất cứ lý do gì, nếu cô ta không nói chuyện lại với bạn, thì bạn nên nhận ra một điều rằng là bạn thà bước đi trên đống lửa một cách ngầu lòi còn hơn là bị phớt lờ để rồi kết cục bị rơi vào Friendzone, chờ đợi những năm tháng tiếp theo cuộc đời mình, 3 năm, 4 năm, 5 năm, chờ đợi để được làm bạn trai của cô ta và chứng kiến cô ta đi cùng mấy thằng đểu cáng, mấy thằng đã có gan bơ cô ta, hẹn gặp cô ta nhưng không thèm đến buổi hẹn. Bạn thấy đấy, tốt hơn hết vẫn là dám bước xuống đống lửa còn hơn là chấp nhận kết cục như thế, bị trở thành một trong cả ngàn gã trong cuộc đời cô ta mà cô ta thậm chí còn không thèm để tâm hay chú ý tới. Hãy dám đi trên đống lửa và bước qua nó.

Cảnh báo an toàn. Đừng thử binh pháp này lên mấy em 4, 5 hay 6 điểm. Tôi không chỉ cấm học trò của mình hẹn hò với mấy em 4, 5 hay 6 điểm, mà phải nhìn nhận chung là mấy em 4, 5, 6 điểm là những sinh vật hoàn toàn khác. Hẹn họ nhưng không xuất hiện sẽ không hiệu quả. Với những em 4, 5 và 6 điểm, họ không có cả ngàn đàn ông trong đời cạnh tranh nhau để giành lấy họ, cho nên bạn không cần phải sử dụng chiến thuật này với những cô nàng 4, 5 hay 6 điểm. Bạn chỉ đơn giản là xuất hiện ở buổi hẹn, và 9/10 trường hợp, họ sẽ tìm ra lý do để thích bạn, cô ta sẽ tìm ra điểm để làm bạn gái của bạn. Tuy nhiên đối với phụ nữ đẹp thì điều này hoàn toàn trái ngược, cô ta sẽ tìm ra lý do để không thích bạn, để khiến cho khoảng cách giữa bạn và cô ta xa hơn, do vậy cô ta sẽ luôn luôn tìm cách để không ưa bạn.

Những cô nàng 4, 5 hay 6 điểm không phải là đối tượng mà chúng ta nhắm tới. Đối tượng mà chúng ta nhắm tới là 8, 9 và 10 điểm. Đây là những người phụ nữ tốt nhất ngoài kia. Với tư cách là học trò của tôi, bạn không được cho phép bản thân mình ổn định với những người phụ nữ kém hơn, bạn phải thúc đẩy bản thân để cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống, để có được thân hình tốt nhất có thể, kiếm được nhiều tiền hơn, có công việc tốt hơn. Trở nên tốt hơn để bạn có thể tốt nhất và tách biệt bản thân khỏi những người còn lại. Đơn giản vậy thôi. Do đó, người phụ nữ xinh đẹp tiếp theo mà bạn gặp trong đời: Hãy cố gắng hủy cuộc hẹn với cô ta và hãy xem sự thu hút của cô ta đến nhanh như quả tên lửa đối với bạn như thế nào chỉ trong một đêm. Hãy cố gắng thử làm việc đó trước khi bạn chối bỏ nó (Try it before you deny it).

Chia sẻ để phát triển cộng đồng:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Donate cho tác giả tại đây để duy trì website và phát triển thêm những nội dung hữu ích khác.

Related Posts

0 0 votes
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments