Trục lợi từ ma trận: Red Piller nên đầu tư vào những mảng nào?

Đôi điều về tác giả:

 

“Sten Morten là một tay sáng tác nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội, người sáng lập và điều hành “Mạng xã hội cho NEETs” . Anh ta nổi tiếng với những bài bình luận xã hội nhạy bén, tổng hợp từ sự am tường văn hóa của nhiều tầng lớp cao thấp trong xã hội, một người cổ võ cho lối sống “NEET lifestyle”.

Nên nhớ, bài viết này là một dạng bài PHÂN TÍCHĐÁNH GIÁ, dưới góc nhìn của một Red-piller. Tác giả không cổ súy nên mua hay trữ stock của nhóm mặt hàng nào.

==================================

Đây là thời điểm năm 2018, và “nền kinh tế Incel(Incel Economy) có vẻ hot hơn bao giờ hết. Tôi đã và đang trục lợi từ Incel Economy được một thời gian, giá trị cổ phiếu tăng đáng kể, và phải công nhận rằng cái năm 2018 này việc làm ăn vô cùng phát đạt.

(Bạn nào chưa hiểu khái niệm “Incel” thì tham khảo 2 bài này:

Cứ thử Google search một chút về những “trend” hiện tại là hiểu. Những từ khóa về hẹn hò giảm thiểu, và sự tăng trưởng đột biến những từ khóa “waifu” hay là “dakimakura”.

(“Waifu” = “Wife” trong tiếng Nhật, tức là vợ ảo. Một số doanh nghiệp nắm bắt được tâm lý này của nhóm đàn ông incel, lập ra những App điện thoại có mấy em gái ảo “làm vợ” cho đám thanh niên trẻ. Quan tâm, tâm sự, nhắc nhở, trò truyện… “Waifu” đáp ứng được hầu hết tính năng của một người vợ/bạn gái, cho dù chỉ là một sản phẩm kỹ thuật số. Đặc biệt hơn nữa, họ còn “chiều” khách hàng đến độ cho phép họ tự ý design mẫu hình lý tưởng, mày thích Angelina Jolie hay Jessica Alba đều được.

 

“Dakimakura”, mấy cái gối ôm có in hình gái anime. Tụi nó “bấn” tới mức phải mua về mấy thứ này cơ ấy).

 

Hào quang của kỷ nguyên công nghệ 2D đã dần lùi sâu vào dĩ vãng. Việc bỏ thời gian ra để điều tra về các xu hướng văn hóa xã hội hiện đại là vô cùng quan trọng, từ các dữ kiện đó để đưa ra tiên đoán cho “nền kinh tế Incel” năm 2018 này.

“Nền kinh tế Incel” (Incel economy) là gì?

Thuật ngữ này mới được sinh ra gần đây, ám chỉ đến một số doanh nghiệp, hay là lĩnh vực kinh doanh trở nên PHÁT ĐẠT, khi mà những hoạt động tình dục được báo cáo là suy giảm đáng kể. Thế hệ Millennials (Hay là “Gen Y”, những con người sinh từ năm 1980 đến 2000) có xu hướng KHÔNG QUAN HỆ TÌNH DỤC ngày càng cao, một hệ quả của văn hóa xã hội hiện đại. Nguyên nhân nằm đâu? Nó nằm ở sự gia tăng tiêu chuẩn đáng kể của các cặp đôi nam nữ ngày nay, cộng thêm sự tụt giảm của yếu tố hấp dẫn ngoại hình phái nữ, cùng với thu nhập cá nhân phái nam.

(Ở phương Tây và cả các xứ phát triển theo mô hình của nó ngày nay, phụ nữ ngày càng thừa cân, xấu, tính tình khó ưa… Trong khi mức lương của Nam giới sụt giảm đáng kể. Hai giới tính – đàn ông và phụ nữ – ngày một tách rời)

 

Theo thống kê của trung tâm “Center for Disease Control and Prevention”, giai đoạn 2010 đến 2012, chỉ có 91% người trưởng thành (từ 18-25) báo cáo lại đã có quan hệ tình dục trong năm qua. Con số này SỤT GIẢM còn có 78% vào giai đoạn 2014-2016.

“Đực rựa” thế hệ Millennial không thể dừng việc xem phim con heo và thủ dâm.

Phần lớn nam giới trẻ ngày nay không thể sống nổi một tuần mà không được xem porn trên Internet. Bạn biết đó, được ngắm nghía mấy trái đào căng tròn ngậm những cây xúc xích Đức. Phim con heo đánh lừa bộ não thằn lằn của đám này, trao cho bọn họ cái CẢM GIÁC đang được quan hệ tình dục thực sự.

Sau một thời gian dài lạm dụng, cùng với việc phát triển những hành vi tính dục kì dị (threesome, bầy đàn, quan hệ với trẻ gái trước vị thành niên, bạo dâm…), phim khiêu dâm giờ này được ƯA CHUỘNG còn hơn là những trải nghiệm thực với phụ nữ ngoài đời.

(Tham khảo “chứng rối loạn Dopamine”. Những liều Dopamine hạng nặng-phim khiêu dâm-dần khiến bọn đàn ông hết hứng thú với phụ nữ).

Cũng giống như những bà mẹ, porn luôn luôn có mặt đúng lúc và đáp ứng nhu cầu. Nếu không có porn, chắc chắn sẽ xuất hiện hàng loạt những thằng như Elliot Rodger (thằng nhóc xả súng vào đám con gái bạn học) mỗi giờ đồng hồ.

 

Làm sao để download và copy video pornhub vào máy Sony PS3 Tút to ri ồ.

Đàn bà thế hệ Millennial sẽ không ngừng tăng cân.

Phần lớn phụ nữ nhóm này không thể sống trong 1 tuần nếu không nạp vào vô số bánh ngọt đắt đỏ với màu sắc bắt mắt. Bánh nướng, bánh ngọt thủ công, trà sữa, bánh kem v..vv..

Có hàng ngàn những loại hình chất gây nghiện ngọt ngào cho cô ta lựa chọn. Tôi thực sự không chú ý lắm tới thời trang phái nữ, nhưng mà cỡ váy trung bình ở Hoa Kỳ giờ này là 16 theo lần cuối tìm hiểu. DM.

Xã hội đang dần bình thường hóa hiện tượng này, bắt đầu từ những trang báo lá cải.

Trong khi tụi đàn ông bắt đầu lao tới những phòng gym, ăn mặc đẹp hơn, học hỏi những kĩ năng tán tỉnh… Thì ở phía bên kia, hội chị em có vẻ còn không muốn tỏ ra cố gắng.

Thị trường tình dục (sexual marketplace) luôn là một thị trường dành cho “bên mua”. Những phụ nữ hiện đại này khéo léo “dán nhãn” vòng eo bóng bay của họ thành “curvy”, hay “thicc”(ở Việt Nam gần đây xuất hiện khái niệm “chubby” :D), và đã thành công ở một mức độ nào đó. Thêm vào đó, sự đói khát tình dục của đám đàn ông thiếu thốn cao nhất mọi thời đại. Ngày nay, tụi đàn ông sẵn sàng quỳ mọp xuống “chốt hạ” một em gái Latin điểm 4/10 với vòng eo “curvy”, hay là tìm sự thỏa mãn tính dục dưới những dạng thức khác.

Đây là nơi lý tưởng để Incel Economy đi vào vận hành. Nếu giờ này, một thằng trai trẻ chọn TỪ BỎ THAM GIA thị trường tình dục – hiện tượng đang tăng mạnh tới mức phổ biến – Rõ ràng hắn sẽ có rất nhiều thời gian rảnh dành cho cái bàn tay phải. Hắn sẽ không còn lui tới những quán bar hay vũ trường ban đêm, thay vào đó là dành một lượng lớn thời gian ở nhà một mình.

 

Hiện tượng “Joker” sẽ ngày một đông.

Hắn sẽ làm gì? Hắn chơi game, ngồi xem hàng loạt những capeshit (“Cục cức mang áo choàng” – phim ảnh dạng siêu anh hùng), và lướt Internet. Chẳng bất ngờ khi cổ phiếu của những hãng sản xuất GPU như AMD hay NVIDIA lọt vào top bùng nổ trong năm vừa rồi.

Tôi ở đây chẳng phải để cứu chữa cái Incel Economy này. Tôi đang dạy bạn cách để TRỤC LỢI từ nó, và được nghỉ hưu ở tuổi ba mươi mấy trên một hòn đảo Địa Trung Hải nào đó, tránh xa cái xã hội như một trò hề này. Cái chúng ta cần là chú ý những nhóm doanh nghiệp nào sẽ được hưởng lợi từ những xu hướng mới nổi gần đây.

Incel Economy và những sản phẩm phần cứng máy tính.

 

Sẽ ngày một đông nhóm người chọn build riêng những bộ PC cá nhân. PC (personal computer) giờ đây là thiết bị chơi game đáng dùng nhất, bởi vì những ông lớn như Sony và Microsoft đã hết còn biết phải làm gì với PlayStation và Xbox.

Nintendo cũng là một lựa chọn đầu tư không tồi. Thế nhưng họ lại thiếu đi sự hỗ trợ của “bên thứ ba” (third-party support) – nhóm nhà sản xuất game- trong hàng thập kỷ liền, và có vẻ họ còn đưa ra những hướng kinh doanh ngẫu hứng và vô nghĩa. Tuy nhiên những game hiện hành của họ vẫn được đánh giá hàng top và đang bắt đầu lấn sân sang mảng game di động.

 

Một buổi tối thứ 7 bình thường với nhiều thanh niên.

Tiếp đến, chúng ta có capeshit (cục cức mang áo choàng) – những ấn phẩm giải trí siêu anh hùng và anime. Không đứa nào dưới 25 ngày nay xem những chương trình thể thao, cho nên tôi tạm bỏ qua mảng này. Netflix vẫn sẽ ngày một tăng trưởng khủng. Bọn họ có một mô hình kinh doanh tuyệt vời, tái cơ cấu liên tục và nhanh chóng mở rộng lựa chọn tới người dùng – những phim ảnh dạng capeshit và anime.

Phân tích Incel Economy thì không thể bỏ qua một nhóm quan trọng: Phụ nữ. Bất cứ ai từng sống chung với một phụ nữ sẽ hiểu điều này. HẦU HẾT hoạt động thường ngày của họ là ngồi xem Netflix, nếu có ra ngoài thì cũng để tìm đến mấy món như sữa chua đông lạnh. Tiền ở đó đấy. Còn nữa, những dịch vụ cho phép người dùng download phim ảnh như Crunchyroll hay Filmstruck cũng good luôn. Một cái thiên về anime, cái kia về drama.

Incel Economy và ngành công nghiệp phim.

Disney vẫn sẽ tiếp tục cho ra lò những món giải trí rác rưởi nhưng lại nổi tiếng, đồ sộ, bán cháy vé cho tụi cừu, ví dụ như loạt siêu anh hùng Marvel, Star Wars và phim Pixar. Tôi cũng sẽ không bất ngờ nếu một số Show của Netflix được đưa ra rạp màn ảnh rộng nữa. Ngành công nghiệp điện ảnh đang chết dần tại Hoa Kỳ vì người ta lười ra ngoài đến rạp chiếu, thế nhưng, vẫn còn đấy 1 tỉ 4 dân Tàu ưa chuộng văn hóa này. Chủ nghĩa “Vị trung”, “thờ Tàu” (Sino-Futurism) rất đáng để cân nhắc tới.

(Cái này cực kì quan trọng. Bạn để ý phim ảnh Hollywood gần đây đều phải chêm vào yếu tố Trung Quốc, để hút khách hàng đến rạp từ thị trường này. Phim cục cức nào cũng phải chêm vào diễn viên Tàu, phố Tàu, món ăn Tàu…. Cũng đừng hỏi tại sao giới tinh hoa đổ tiền vào truyền thông lại phải “sợ” sức mạnh Trung Quốc đến như vậy).

 

Trước khi đi vào chủ đề cuối, tôi muốn nhắc tới một ngành đang ăn nên làm ra đặc biệt: Ngành “công nghiệp thú cưng”. Bạn biết đó, tất cả những sản phẩm liên quan đến thú nuôi: chó mèo, chim chóc, hamster, thức ăn, bệnh viện thú y… Những “ông chủ”, “bà chủ” tốt bụng (và còn rất trẻ) sẽ gia tăng đột biến. Những “boss” sẽ chạy đầy công viên thay cho tụi trẻ con. Bởi vì phụ nữ ngày nay xem chó và mèo thay thế cho những đứa trẻ. Ngành này sẽ là một mỏ vàng về DÀI HẠN, tôi không thấy tỉ lệ sinh ở Hoa Kỳ có dấu hiệu phục hồi nữa.

 

Incel Economy và mạng Internet.

Hãy để tâm tới những ứng dụng hẹn hò mới ra mắt, và đừng quên cơ hội với bất cứ sản phẩm kỹ thuật số thịnh hành nào. Ấy là những mạng xã hội, dịch vụ phần mềm, và App điện thoại. Cố mà tìm ra một Instagram thứ hai, trước khi nó bị mấy ông lớn như Facebook đồng hóa nuốt chửng.

Khoa học công nghệ vẫn sẽ hùng dũng phát triển, bất chấp việc hằng đêm có hàng triệu “con nhang đệ tử” thiếu thốn hơi gái, bất lực nằm nhà chờ chết. Công nghệ VR có thể tồn tại hoặc không, thế nhưng AI thì mang về đầy hứa hẹn. Sexbots (búp bê tình dục), với đa số có vẻ hơi “bệnh”, tôi không nghĩ nó sẽ thành công đâu. Cái công ty đầu tiên làm ra “bạn gái kỹ thuật số” (AI girlfriend) giống trong phim Blade Runner 2049 sẽ hất cẳng Microsoft. Thứ gì đó giống như ứng dụng Siri hay đại loại như vậy từ Amazon, ngủ cùng với bạn, xinh đẹp và hữu dụng, không hề lắm lời…

 

 

Hy vọng bạn tìm được chút kinh nghiệm bỏ túi và có một năm 2018 đầy lợi nhuận.

“Nền kinh tế Incel” đã đi vào hoạt động ít lâu rồi, và đã đến lúc có ai đó nhận ra và tận dụng cơ hội sinh lợi.

===================================

Bài viết này của một gã nằm trong nhóm khôn ngoan top 2% xã hội. Bài rất hay. Dù cho giờ này bạn vẫn thuộc tầng lớp “hand to mouth”, thế nhưng chẳng bấy lâu nữa, sẽ sớm thôi, bạn sẽ bước chân vào tầng lớp “có của ăn của để”. Bạn biết mình sẽ phải làm gì với số tiền dành giụm rồi chứ?

Hãy cứ coi đây là một góc nhìn tư vấn.

—————————————-Pill.

Bài viết được lược dịch từ: https://www.returnofkings.com/150667/how-to-take-profit-from-the-emerging-incel-economy

 

Chia sẻ để phát triển cộng đồng:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Donate cho tác giả tại đây để duy trì website và phát triển thêm những nội dung hữu ích khác.

Related Posts

0 0 votes
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments